MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiatisak từng tạo ra thế lực ở HAGL. Ảnh: Đ.H

Kiatisak, bầu Đức và thế lực của người Thái

HOÀI ĐAN LDO | 22/09/2017 13:11

Từ khoá “Kiatisak” khiến cho nhiều người nghĩ về bầu Đức và thời kỳ hoàng kim của HAGL. Và vẫn còn đó những câu chuyện về thế lực của người Thái trong phòng thay đồ ở phố Núi.

Kiatisak chưa trở lại Việt Nam làm việc, “Zico Thái” thậm chí còn chưa có bất kỳ liên hệ gì với VFF, thế nhưng người hâm mộ lại đang xôn xao về khả năng ông dẫn dắt ĐT Việt Nam. Lúc này, bầu Đức được nhắc đến, bởi chính ông là người đã từng đưa Kiatisak về phố Núi và tạo ra thời hoàng kim cho HAGL. Thậm chí trước đây khi trả lời báo chí, bầu Đức còn khẳng khái nói rằng Kiatisak vẫn là quân của ông và gọi về lúc nào cũng được.

Trong quá khứ, bầu Đức từng trao quyền lực vào tay Kiatisak và tạo thời kỳ thịnh của người Thái ở phố Núi. Năm 2002, Kiatisak đầu quân cho HAGL của bầu Đức, khi đó còn đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Ông đã có đóng góp lớn cho HAGL với 2 lần vô địch quốc gia năm 2003 và 2004. Kiatisak đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo của HAGL và tiếp tục công tác huấn luyện. Đến năm 2011, Kiatisak đã chính thức chia tay HAGL trong vai trò HLV để trở lại Thái Lan.

Kiatisak từng được bầu Đức rất ưu ái. Ảnh: TL

Thời kỳ hoàng kim của HAGL, bầu Đức còn chiêu mộ hàng loạt cầu thủ Thái Lan như: Dusit, Thonglao, Sakda, Nirut. Họ đều là những cầu thủ giỏi, có cống hiến lớn cho HAGL, được bầu Đức rất ưu ái nên cũng trở thành một thế lực và làm chủ phòng thay đồ của đội bóng phố Núi.

GĐKT Nguyễn Văn Vinh đã “tuyên chiến” với thế lực Thái vì lo sợ họ sẽ phá vỡ sự đoàn kết của đội bóng. Cuối cùng, người rút lui chính là ông Vinh. Ông Vinh chia tay HAGL với lý do sức khỏe. Nhưng điều mà ai cũng biết là bầu Đức đã chọn Kiatisak.

Huỳnh Kesley cũng là cầu thủ từng thất sủng dưới thời Kiatisak. Năm 2006, anh cập bến HAGL sau khi thi đấu ấn tượng ở Bình Dương. Tuy nhiên, anh không được Kiatisak trọng dụng, thường xuyên ngồi dự bị và phải ngậm ngùi chia tay phố Núi.

Điển hình là trường hợp của cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn. Anh về HAGL năm 2009 ngập trong tiền bạc và được bầu Đức cưng chiều. Thế nhưng, cầu thủ này cũng là “nạn nhân” của Kiatisak. Ở mùa giải 2010, trong trận đấu gặp Hòa Phát Hà Nội, Kiatisak để Lee Nguyễn dự bị. Khi Hòa Phát dẫn HAGL 1-2, Kiatisak đã yêu cầu Lee Nguyễn khởi động ở đường pitch vào sân thay người nhưng Lee Nguyễn từ chối. Trận đó, HAGL thua Hòa Phát Hà Nội 1-2. Kiatisak yêu cầu Lee Nguyễn phải công khai xin lỗi vì vô kỷ luật trước toàn đội nhưng Lee Nguyễn cương quyết từ chối. Sau đó, bầu Đức đã buộc phải cắt hợp đồng với Lee Nguyễn.

HLV Kiatisak từng nói làm HLV trưởng ĐTQG là một trải nghiệm thú vị. Và nếu điều này xảy ra, nhiều người sẽ nghĩ đến một thế lực mới sẽ được Kiatisak thiết lập? Đó cũng sẽ là một sự chờ đợi thú vị cho người hâm mộ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn