MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội đang là đội dẫn đầu bảng. Ảnh: VPF

Kịch bản V.League 2017: Chức vô địch sẽ quyết định ở vòng cuối cùng?

HOÀI ĐAN LDO | 26/10/2017 11:06
V.League 2017 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, nhìn vào cục diện hiện tại thì có đến 5 đội có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Đây là kịch bản khá giống với mùa giải năm ngoái và rất có thể chức vô địch sẽ chỉ được quyết định ở vòng cuối cùng.

Hiện tại có 5 đội top đầu là Hà Nội (39 điểm), Quảng Nam (39 điểm), Thanh Hoá (38 điểm), Khánh Hoà (37) và Than Quảng Ninh (36) đều có cơ hội giành chức vô địch. Nhìn vào đây, có thể thấy đội xếp thứ 5 cách đội đứng đầu chỉ 3 điểm, V.League còn 4 vòng đấu nữa sẽ kết thúc nên những trận cuối mùa sẽ quyết định thành bại của các đội bóng.

Theo HLV Phan Thanh Hùng nhận định thì có đến 7 đội bóng có cơ hội vô địch. Ông cho rằng ngoài 5 đội bóng trên thì Hải Phòng và Sài Gòn FC đều đang là ứng cử viên vô địch. Do điểm số rất sát nhau nên các đội sẽ phải tính toán cẩn trọng và không được phép phạm sai lầm. Bởi chỉ cần sảy chân 1 trận trong 4 vòng cuối là nhiều khả năng sẽ văng khỏi cuộc đua, nhất là những đội đang trong nhóm đối đầu nhau như Quảng Nam, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh.

Tuy vậy thì nhìn vào tình hình thực lực các đội hiện tại, các chuyên gia đặc biệt chú ý đến nhóm 3 đội dẫn đầu là Hà Nội, Quảng Nam và Thanh Hoá. Nhìn vào lịch thi đấu của cả 3 đội bóng này thì đó đều là những trận chung kết ở cuối mùa. Bởi sẽ có những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch.

Thanh Hoá đã đánh mất lợi thế. Ảnh: VPF

Trong đó, các cặp đấu đang chú ý là Quảng Nam – Than Quảng Ning ở vòng 24, Hà Nội-Quảng Nam ở vòng 25 và Hà Nội –Than Quảng Ninh vòng 26. Đây sẽ là những cuộc đối đầu quyết định đến cuộc đua vô địch. Trong top 3, Thanh Hoá là đội có lịch thi đấu 4 vòng cuối khá dễ thở khi chỉ phải gặp  Long An (vòng 23), B.Bình Dương (vòng 24), Sanna Khánh Hoà (vòng 25) và SLNA (vòng 26).

Đoạn kết V.League rất có thể sẽ giống mùa giải năm ngoái, phải chờ đến vòng đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch. Đó sẽ là một kịch bản nếu xảy ra sẽ hứa hẹn cuộc đua vô địch hấp dẫn. Ở mùa giải năm ngoái, trước vòng đấu cuối cùng, có đến 3 đội có thể vô địch là Hà Nội (47 điểm), Hải Phòng (47 điểm) và Đà Nẵng (46 điểm). 

Hà Nội là đội nắm nhiều lợi thế nhất. Bởi  dù bằng điểm với Hải Phòng nhưng đội bóng thủ đô có hiệu số bàn thắng-bại +15, trong khi con số của đội chủ sân Lạch Tray là +12. Chỉ cần giành chiến thắng, Hà Nội  gần như sẽ cầm chắc chức vô địch. Cuối cùng, cả 3 đội bóng cùng giành chiến thắng và chức vô địch đã thuộc về Hà Nội với chỉ số phụ  hơn Hải Phòng.  

Việc phân tích cơ hội vô địch của các đội ở mùa giải năm nay dựa vào thông số và lý thuyết là vậy. Phần còn lại nằm ở động lực và tham vọng vô địch của các đội bóng.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn