MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được chấp thuận nguyện vọng rời đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFP

Kình ngư Ánh Viên được chấp thuận rời đội tuyển quốc gia

ĐÌNH THẢO LDO | 16/11/2021 18:59
Mong muốn chia tay đội tuyển quốc gia của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã được chấp thuận, đồng nghĩa với việc cô sẽ không tham dự SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5.2022.

Hôm 8.10.2021 vừa qua, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã nộp đơn xin phép rời đội tuyển quốc gia và giải nghệ. Ngôi sao đường đua xanh năm nay 25 tuổi và được coi là vận động viên bơi thành công nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Sau hai lần gửi đơn xin rút khỏi đội tuyển quốc gia, cuối cùng Nguyễn Thị Ánh Viên cũng được chấp thuận và nữ kình ngư 25 tuổi sẽ không có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 vào tháng 5.2022.

Ánh Viên là vận động viên thành công nhất của thể thao Việt Nam. Ảnh: AFP

Được biết, dù đã cố gắng thuyết phục kình ngư Ánh Viên ở lại đội tuyển, ít nhất là tới sau SEA Games 31, tuy vậy kình ngư này vẫn đi tới quyết định cuối cùng của mình. Chính vì thế phía Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như đại diện Đoàn thể thao Quân Đội, nơi Ánh Viên có biên chế chính thức đã chấp thuận nguyện vọng của kình ngư 25 tuổi vào chiều 16.11.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Ánh Viên được xem là vận động viên giàu thành tích bậc nhất của thể thao Việt Nam. Ở đấu trường SEA Games, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được tổng cộng 25 tấm huy chương vàng qua các kì đại hội đã tham dự. Ngoài ra, nữ tuyển thủ này cũng xuất sắc giành những huy chương quý giá khác tại giải vô địch châu Á (1 Huy chương Vàng - 2012; 1 huy chương vàng và 3 huy chương Đồng - 2016; 2 Huy chương Đồng tại Asian Games 2014).

Được biết, dù chia tay đội tuyển quốc gia, thế nhưng Ánh Viên vẫn sẽ thi đấu dưới màu áo đoàn Quân đội và sự kiện lớn trong năm 2022, dự kiến sẽ là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn