MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỳ diệu Oliver Giroud

HOÀI MINH LDO | 25/02/2021 09:00

Siêu phẩm “ngả bàn đèn” vào lưới Atletico Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League dường như là hiện thân trong phong cách chơi bóng của tiền đạo Oliver Giroud. Nó ngẫu hứng và... tranh cãi.

Phải mất tới gần 4 phút, tổ trọng tài VAR mới công nhận bàn thắng hợp lệ, nhưng đó cũng chưa phải điểm dừng của tranh cãi. Bóng chạm chân Hermoso nhưng khó xác định hậu vệ này có chủ động đá về hay không.

Cả sự nghiệp của Giroud không ít lần lập siêu phẩm, bàn thắng kiểu “bọ cạp” vào lưới Crystal Palace nhận giải FIFA Puskas 2017 chính là ví dụ điển hình. Nhưng tài năng của tiền đạo người Pháp cũng là một tranh cãi không ngừng. Điều đó hẳn cũng đúng, không mấy trung phong đá chính cùng đội tuyển lên ngôi vô địch World Cup nhưng không có nổi một cú sút trúng khung thành. Oliver Giroud và đội tuyển Pháp tại World Cup 2018 chính là như thế.

Phong cách chơi bóng thông minh, kỹ năng dứt điểm đa dạng nhưng hiệu quả không hoàn hảo luôn khiến Giroud mang tiếng “chân gỗ”. Thậm chí, người đồng đội cũ Karim Benzema từng chê Giroud chỉ là “Go Kart” (xe đua nhỏ), trong khi bản thân ví với xe đua F1. Nhưng Benzema hẳn cũng ước ao được nâng cao chiếc cúp vàng World Cup và lập siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” tại vòng knock-out Champions League, giống như chiếc Go Kart nào đó. Và nếu Oliver Giroud chỉ có tài năng tầm thường như Benzema đã nhận xét, những thành tích của anh đúng là kỳ diệu.

Thế nhưng, Giroud chắc chắn không tầm thường, ngược lại còn là món đồ quý nhưng khó dùng. Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps từng tuyên bố: “Giroud đã hứng chịu những chỉ trích bất công, không cần ghi bàn thắng ở World Cup thì anh ấy vẫn rất quan trọng với tuyển Pháp”. Đó chắc chắn không phải lời khen sáo rỗng, khi Deschamps xếp Giroud đá chính trong hầu hết hành trình World Cup. Không “nổ súng” nhưng trung phong sinh năm 1986 là nền tảng cho toàn đội phát triển bóng, kiến tạo cho Mbappe và Griezmann.

Tại Chelsea cũng tương tự, dù không hẳn là “kép chính” nổi bật nhưng Giroud thường xuyên là sự lựa chọn hàng đầu tại các giải Cúp Châu Âu. Mùa này, anh đã có 6 bàn tại Champions League, trở thành cầu thủ đầu tiên của Chelsea làm được điều đó sau huyền thoại Didier Drogba mùa 2011-2012. Năm ấy, Drogba là niềm cảm hứng để The Blues lên ngôi vô địch, giờ Oliver Giroud cũng nhận được nhiều kỳ vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn