MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỳ thủ Lê Quang Liêm. Ảnh: BEILCHESS

Kỳ vọng vào tuyển thủ Việt Nam tập luyện, thi đấu ở nước ngoài

HOÀI VIỆT LDO | 15/09/2023 10:13

Thể thao Việt Nam hy vọng, một số vận động viên tập luyện, thi đấu ở nước ngoài trở về khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ đóng góp được nhiều thành tích đáng kể tại ASIAD 19.

Nhiều gương mặt có thế mạnh

Thể thao Việt Nam có nhiều gương mặt đang tập luyện, thi đấu ở nước ngoài sẽ về khoác áo các đội tuyển quốc gia tham dự đấu trường ASIAD 19, có thể kể đến: Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền, PFU Bluecats - Nhật Bản), Lê Quang Liêm (cờ vua, đại học Webster - Mỹ), Savanna Lý Nguyễn (quần vợt, Canada), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, câu lạc bộ BVSC - Hungary), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, Israel-Premier Tech Roland - Thụy Sĩ), Lê Khánh Hưng (golf, học tại Mỹ). Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam chưa công bố danh sách chính thức dự ASIAD 19 và nhiều khả năng, tiền đạo Huỳnh Như (FC Lank - Bồ Đào Nha) sẽ có tên tham gia thi đấu lần này.

Đó là những người khoác áo một đội thể thao để thi đấu chứ không hẳn là tập huấn của nhiệm vụ quốc gia. Khả năng chuyên môn của họ đã được kiểm chứng qua các giải đấu với đội tuyển thể thao quốc gia trong từng giải từ đầu năm 2023 đến nay.

Trong số này, người có tiếng nhất là đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm với khả năng chuyên môn cùng thứ hạng 17 thế giới.

Trên đấu trường của thể thao trí tuệ, Lê Quang Liêm thường xuyên tham dự các giải đấu có mặt của các đại kiện tướng quốc tế hàng đầu và có các thành tích chuyên môn đáng kể. Lãnh đạo Đoàn Tthể thao Việt Nam cho biết, Lê Quang Liêm là một trong những tuyển thủ được nhà quản lý chú ý ở sự thể hiện chuyên môn tại ASIAD 19 sắp diễn ra.

Nguyễn Huy Hoàng tập huấn dài ngày tại Hungary. Tuy nhiên, ngoài tập huấn, kình ngư số 1 của bơi lội Việt Nam thường xuyên được câu lạc bộ BVSC đăng ký thi đấu các giải ở châu Âu nhằm cọ xát trình độ và kiểm tra thành tích. Trong lễ khai mạc của ASIAD 19 (tổ chức ngày 23.9), Huy Hoàng được thể thao Việt Nam lựa chọn là một trong hai tuyển thủ cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Xuất khẩu vận động viên, tại sao không?

Những tuyển thủ của thể thao Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài đều đóng góp thành tích chuyên môn đáng kể trong nội dung, môn thể thao họ theo đuổi. Huy Hoàng giành được Huy chương Vàng SEA Games, từng dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Nguyễn Thị Thật có Huy chương Vàng SEA Games, Huy chương Vàng châu Á, Huy chương Bạc ASIAD (năm 2014); Lê Quang Liêm giữ vai trò huấn luyện viên trưởng đội cờ vua đại học Webster (Mỹ).

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần thêm những tuyển thủ có chuyên môn tốt được mời ra nước ngoài khoác áo các đội thể thao thi đấu. Ngoài bóng đá là môn đặc thù, thể thao Việt Nam đã “xuất khẩu” nhiều cầu thủ thi đấu nâng cao trình độ. Với thể thao thành tích cao, chúng ta từng có ở môn cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, cờ vua... với một số tuyển thủ đạt trình độ cao và được ra nước ngoài thi đấu, mang lại tiếng vang cho quê hương. Hiện tại, môn cờ vua, bóng chuyền và golf của Việt Nam có tuyển thủ đã và đang được cơ hội ấy.

Làm sao để vận động viên Việt Nam gia tăng cơ hội khoác áo đội thi đấu tại nước ngoài vẫn là bài toán không dễ giải. Nguyên do, thể thao chuyên nghiệp quốc tế đòi hỏi con người có trình độ vượt trội nhất hoặc con người có hình ảnh nhằm tạo sức hút, từ đó các câu lạc bộ tìm sự gắn kết về thương mại.

Trường hợp chủ công Trần Thị Thanh Thúy là người có được hai yếu tố này gồm việc phát triển tốt chuyên môn khi đến Nhật Bản thi đấu, thứ nhì là được đơn vị chủ quản (CLB VTV Bình Điền Long An) tạo điều kiện cho ra nước ngoài để có thêm gắn kết ở hình ảnh thương mại. Thanh Thúy là cầu thủ duy nhất đạt được trình độ chuyên môn vượt trội so với những cầu thủ khác ở Việt Nam nên đội bóng tại Nhật Bản mời cô khoác áo (hợp đồng 2 năm) là có lý của họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn