MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 600 vận động viên cự li 35km xuất phát sáng ngày 2.11. Ảnh: PK

La An Ultra Trail 2019: Cung đường lầy trơn đánh trượt nhiều runner

Thế Lâm LDO | 03/11/2019 15:50
La An Ultra Trail 2019, giải chạy địa hình thuộc loại khó khăn nhất ở khu vực phía Nam, đã kết thúc sau ngày khởi tranh 2.11.

“Điểm nhấn” của giải chạy La An Ultra Trail 2019 không gì khác hơn chính là đường chạy: Cung đường cho các cự li 15km, 35km, 55km và 75km hầu như vẫn như năm trước, nhưng có điểm khác biệt là trời “khuyến mãi” cho hai ngày mưa 1.11 và 2.11, biến cung đường địa hình đẹp, không hiểm trở và ít khó trở thành những cung đường lầy lội có những đoạn sình lầy ngập đến gần đầu gối.

Nhiều vận động viên (runners) băng qua sình lầy đã bị nuốt luôn cả giày chạy. Ngày mưa 1.11 khiến cung đường của các cự li đã sình lầy, thêm 5 trận mưa liên tiếp nhau từ trưa ngày 2.11 đã khiến nhiều quãng đường chạy xuống dốc, đèo núi trở thành máng trượt. Nhiều vận động viên rơi vào thế chẳng đặng đừng phải ngồi bệt dùng mông trước xuống dốc núi.

Giải chạy địa hình La An Ultra Trail có hơn 1.600 người đăng kí tham dự. Giới hạnh thời gian của các cự li lần lượt là: 15km (5 giờ 30 phút), 35km (10 giờ), 55km (15 giờ) và 75km (18 giờ).

Dồn ứ trên cây cầu (ảnh: PK).

Trời mưa và đường lầy lội trơn trượt đã khiến nhiều vận động viên chấn thương phải bỏ cuộc, hoặc về đích muộn hơn thời gian quy định (did not finish - DNF).

Các vận động viên ngóng đồng đội về đích dưới trời mưa (ảnh: PK).

Nhìn chung, 2 ngày mưa đã không chỉ làm khó các runner mà còn làm bộc lộ một số bất cập của ban tổ chức, đó là công tác an toàn và hỗ trợ những vận động viên bị chấn thương chưa được tối ưu, lực lượng hỗ trợ quá mỏng trong bối cảnh đường mưa trơn trượt vận động viên dễ bị chấn thương ngay trên cung đường đang di chuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn