MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lắng nghe

LÊ VINH LDO | 16/06/2023 11:50

Lắng nghe là một nghệ thuật, nhưng nghe và hành động ngược lại là cấp số nhân của sự… bảo thủ.

Tùy lĩnh vực, tùy sự việc và tùy hoàn cảnh, nhưng nói “bảo thủ” vẫn còn là nhẹ khi Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đưa ra kế hoạch về lịch thi đấu của V.League và các giải đấu trong nước mùa giải 2023-2024. Có quá nhiều điểm vô lí trong việc kéo dài mùa giải đến 10 tháng cho một giải đấu chỉ có 14 câu lạc bộ.

Một lần nữa, lại chuyện những quãng nghỉ khiến các câu lạc bộ rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, giới chuyên môn thì đau đầu và truyền thông cũng chẳng biết bình luận gì thêm. Chuyện ngắt quãng mùa giải đang ngày một tệ hơn. Tưởng như phản ứng từ các đội bóng trong thời gian qua sẽ hướng VPF đến sự thay đổi tích cực hơn thì ngược lại, dễ thấy đâu đó sự bức xúc, không đồng tình.

Mà ngay cả trong cách tính quãng nghỉ cũng là vô lý. Ở đây, VPF đề xuất mùa giải khởi tranh từ ngày 20.10, nhưng vẫn xếp FIFA Days tháng 9 và tháng 10 vào quãng nghỉ!? Theo lịch FIFA, các đội tuyển quốc gia tập trung từ ngày 2 đến 10.9 và từ ngày 7 đến 15.10. Nghĩa là không ảnh hưởng gì đến lịch V.League. Chỉ ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị đầu mùa của các câu lạc bộ.

Nếu như giai đoạn nghỉ vào đầu năm 2004 để đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup không bị phản đối, thì một lần nữa, giải đấu ngắt quãng cho giải U23 châu Á (từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5) là chủ đề. Giới phân tích đã nói rất nhiều lần, các câu lạc bộ cũng nhắc đến nhiều, việc “không nên dừng V.League vì bất kì giải trẻ nào”. Nhưng vẫn có trong kế hoạch.

Phải chăng, VPF lo việc gói gọn lịch thi đấu mùa giải trong vòng 8-9 tháng sẽ khiến khoảng nghỉ giữa 2 mùa giải là quá dài? Nhưng ban tổ chức có nghĩ đến việc kéo dài trong tình trạng ngắt quãng như vậy sẽ ảnh hưởng đến các câu lạc bộ?
Tại sao không là khởi tranh tháng 10, kết thúc vào tháng 6, để mùa giải 2024-2025 bắt đầu từ tháng 8, mang lại sự thuận lợi hơn nhiều về lịch?

Sắp xếp lịch thi đấu khoa học có lợi cho cả giải đấu, câu lạc bộ, cầu thủ, đồng thời vẫn đảm bảo kế hoạch thi đấu của đội tuyển quốc gia, các đội U. Một khi đã chuyển đổi lịch theo hướng hiện đại, thì thực hiện cũng nên như vậy. Mong là ý kiến của các câu lạc bộ sẽ được lắng nghe và điều chỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn