MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bóng chuyền Việt Nam giành hạng 4 tại AVC Cup 2022. Ảnh: AVC

Lễ Quốc khánh 2.9, vận động viên vẫn thi đấu miệt mài

HOÀI VIỆT LDO | 02/09/2022 18:31

Nhiều đội tuyển thể thao và giải thi đấu vẫn diễn ra bình thường trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay. Các tuyển thủ tập trung cao độ cho tập luyện, thi đấu chứ không có thời gian nghỉ ngơi...

Thi đấu không nghỉ

Trong nước, giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League) vẫn thi đấu đầy đủ các trận ở cuối tuần này dù thời gian đúng vào ngày Quốc khánh 2.9. Giải đấu đang trong giai đoạn quan trọng, do vậy, ban huấn luyện tất cả các đội đều yêu cầu tất cả tập trung với tinh thần cao nhất không lơ là. Giống những đồng nghiệp tại Việt Nam, hai tuyển thủ Nguyễn Quang Hải và Huỳnh Như không có thời gian nghỉ trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay bởi họ đã thi đấu ở Châu Âu nên tất cả tập trung, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu của đội bóng chủ quản tại Pháp (với Quang Hải), tại Bồ Đào Nha (với Huỳnh Như).

Ở trong nước, giải chuyên nghiệp Open golf BRG Championship 2022 vẫn tranh tài ở Đà Nẵng bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Hai ngày đầu của giải là 31.8 và 1.9 là thời điểm 115 golf thủ thi đấu vòng loại để đạt những kết quả tốt nhất tìm cơ hội vào vòng chung kết. Ngày 2.9, giải đấu sẽ thi đấu lượt chung kết với 50 golf thủ xuất sắc nhất, họ là những người đã được chọn ra sau khi ban tổ chức cắt loại những golfer có kết quả thấp tại ngày thi đấu 1.9. Năm nay, chủ nhà Việt Nam góp mặt 40 golf thủ nam tại giải và họ là những người đang có phong độ ổn định nhất tuy nhiên các golfer quốc tế tham gia thi đấu đều là các tay golf chuyên nghiệp không dễ bị khuất phục.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan khi kết thúc cúp bóng chuyền nữ Châu Á 2022 ở Philippines. Thành viên đội tuyển hiện có sức khỏe tốt sau giải đấu. Có mặt ở Thái Lan, đội tiếp tục duy trì thời gian biểu tập luyện tập trung nhất để hoàn thiện thêm chuyên môn chuẩn bị cho giải ASEAN Grand Prix 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 9.9. Để có sự tập trung cao nhất, ban huấn luyện đội tuyển vẫn yêu cầu cầu thủ ra sân tập không nghỉ nhằm quen nhịp vận động. Rất may mắn, cầu thủ vẫn có thời gian sau tập luyện để nghỉ ngơi và trò chuyện cùng người thân chia sẻ thêm về không khí nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam qua gọi điện bằng hình ảnh từ điện thoại.

Cùng ở Thái Lan như đội bóng chuyền nữ Việt Nam, 22 tuyển thủ của đội điền kinh quốc gia đã có mặt tại nước bạn và bắt đầu bước vào chu kỳ tập huấn kéo dài hai tuần. Đại diện thành viên ban huấn luyện đi cùng đội ở đợt tập tại Thái Lan lúc này chia sẻ, việc tập luyện đã lên chương trình và giáo án tăng cường thể lực với các bài chuyên môn từng ngày và cũng ở xa không có mặt trong nước nên tất cả sẽ không bị ảnh hưởng về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.

Anh em tuyển thủ Quách Công Lịch, Quách Thị Lan được tham dự đợt tập huấn cùng chia sẻ rất hứng khởi và tận dụng tốt nhất quãng thời gian này để tích lũy thêm thể lực nền cho bản thân. Đội điền kinh Việt Nam tập huấn tại khu tập luyện ở Bangkok (Thái Lan) còn đội bóng chuyền nữ tập tại Nakhon Ratchasima.

Ngoài hai đội này, đội tuyển thể thao aerobic Việt Nam cũng đang ở Thái Lan. Việt Nam cử đội hình với 28 thành viên có mặt tại thành phố Pattaya (Thái Lan) thi đấu giải vô địch Châu Á 2022 chính vì thế, tất cả tuyển thủ không có ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 do các nội dung biểu diễn tổ chức ở thời điểm trên.

Tại Latvia, cầu lông Việt Nam có hai tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Vũ Thị Anh Thư đại diện cho chúng ta thi đấu giải ở đây và chắc chắn họ là những người bận rộn nhất do các trận đơn nam, đơn nữ diễn ra đúng ngày 2.9. Hải Đăng và Anh Thư vừa dự tranh giải cầu lông thuộc hệ thống future series ở Pháp, khép lại giải thì tay vợt nữ Anh Thư có ngôi vô địch nội dung đơn của mình. Anh Thư cho biết: “Tôi và Đăng đã có mặt tại Latvia, chúng tôi đang tập luyện tốt và sẵn sàng ra thi đấu với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất”.

Cùng ở Châu Âu, thể thao Việt Nam còn có bốn tuyển thủ đội tuyển bơi quốc gia gồm Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Quang Thuấn đang tập luyện ở Budapest (Hungary). Các tuyển thủ chia sẻ, thời gian tập luyện rất bận rộn nên không nghỉ ở ngày 2.9.

Tú Chinh nỗ lực

Tuyển thủ điền kinh Lê Tú Chinh bắt đầu tập nhẹ trở lại sau phẫu thuật chấn thương đầu gối vào cuối tháng năm vừa qua. Vì chấn thương trên, Tú Chinh đã vắng mặt tại SEA Games 31 và cô được phẫu thuật tại Viện Quân y 175 ở TP.Hồ Chí Minh. Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã gặp gỡ trao đổi cùng Tú Chinh là huấn luyện viên Thanh Hương của tuyển thủ này ở tuần qua. Qua tìm hiểu, Tú Chinh đang tập nhẹ theo giáo án các bài tập hồi phục tuy nhiên tất cả rất cẩn trọng không sớm ép vận động viên vận động mạnh để tránh ảnh hưởng sự nghiệp mà phải theo lộ trình hồi phục.

Ở thời gian Lễ Quốc khánh 2.9, Tú Chinh vẫn dành nhiều thời gian theo lịch để tập các bài hồi phục trong phòng gym ở Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Thanh Hương hy vọng, nếu hồi phục tốt, Tú Chinh vẫn có đủ cơ hội để dự SEA Games 32-2023 vào năm sau ở Campuchia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn