MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Huyền tại Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023. Ảnh: Hoàng Tùng

Lời cảm ơn dành cho Nguyễn Thị Huyền

HOÀI VIỆT LDO | 29/10/2023 06:00

Nguyễn Thị Huyền đã khẳng định sẽ rời sự nghiệp vận động viên điền kinh chuyên nghiệp từ năm 2024. 

Cô cũng cho biết, gần như chắc chắn Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu thành tích cao của mình.

Dù rất nhiều người ngỡ ngàng nhưng Nguyễn Thị Huyền bảo rằng, đó là quyết định cô suy nghĩ kỹ càng và có bàn luận với gia đình. Khi Huyền không còn ở đường chạy điền kinh, người hâm mộ sẽ rất nhớ cô nhưng chắc chắn, thể thao Việt Nam phải dành một lời cảm ơn đối với nữ tuyển thủ này.

Tương lai sẽ là một huấn luyện viên Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền đang dự Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023. Ngay sau khi giành được tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho mình và Đội điền kinh Nam Định tại nội dung 400m nữ ngày 24.10, Huyền trải lòng: “Với tôi, cảm giác khi mình về đích vẫn rất khó tả. Vẫn là một sự khích lệ cho bản thân. Tôi đã có tuổi, sức đi xuống, trong khi có nhiều em trẻ đang phát triển có phong độ đi lên. Tôi có hơi căng thẳng trước khi thi đấu. Đây có lẽ sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi trước khi chuyển sang công tác huấn luyện.

Rất cảm xúc khi tôi nhìn lại quãng thời gian dành hết tuổi thanh xuân cho điền kinh. Thật sự hiện tại sức khỏe của tôi đã đi xuống trong quá trình tập luyện, không thể theo trọn giáo án. Tôi lập gia đình được 5 năm và con gái cũng đã lớn. Tôi muốn dành thời gian chăm sóc gia đình”.

Đầu năm 2023, Nguyễn Thị Huyền bày tỏ nguyện vọng sớm giải nghệ để toàn tâm cho gia đình và hướng nghề nghiệp huấn luyện sau thi đấu. Dù thế, lãnh đạo điền kinh Nam Định và Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã động viên cô để nữ tuyển thủ này lấy lại quyết tâm thi đấu trọn vẹn năm nay.

Huyền nhận nhiệm vụ đó và cô là thành viên Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia, dự Giải vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan và thi đấu ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Trong những giải đấu trên, Huyền mang về các tấm huy chương khích lệ cho điền kinh Việt Nam và vẫn là điểm sáng của điền kinh Nam Định.

Thực tế, Nguyễn Thị Huyền đã được vào biên chế của thể thao Nam Định và bộ môn điền kinh của địa phương này đã chuẩn bị sẵn một nhiệm vụ công tác làm chuyên môn dành cho cô khi nữ tuyển thủ giải nghệ. Huấn luyện viên Phạm Văn Chinh của điền kinh Nam Định nói rằng “nếu không có gì thay đổi, chắc chắn Huyền sẽ tham dự Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2024 nhưng khi đó em là thành viên ban huấn luyện”.

Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Thị Huyền có nhiều dấu ấn thành tích chuyên môn nhưng qua mỗi giải đấu, cô luôn ghi nhớ và chia sẻ cảm xúc thật trân trọng tới người thầy của mình là huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi. Ông Lợi trưởng thành từ huấn luyện chuyên môn điền kinh Nam Định và lên đội tuyển quốc gia cũng như trực tiếp tham gia công tác huấn luyện Huyền ở nội dung 400m và 400m rào. Chính thế, những ngón nghề về huấn luyện chuyên môn và khả năng sư phạm của người thầy được Nguyễn Thị Huyền tiếp nhận đáng kể để tới đây, cô sẽ sẵn sàng bước vào công tác làm một người thầy.

Dù thế, Huyền chia sẻ thật tình rằng: “Chuyên môn huấn luyện luôn khác biệt so với chuyên môn thi đấu. Vai trò của người thầy rất khác khi mình là huấn luyện viên. Nếu tôi chuyển sang huấn luyện, tôi vẫn phải tích lũy dần và học tập dần từ các đàn anh, đàn chị và những người thầy của mình”.

Điền kinh Việt Nam qua nhiều thế hệ đã có không ít vận động viên thành danh trên các đấu trường. Khi rời đường đua, phần lớn họ chuyển sang công tác huấn luyện. Nguyễn Thị Huyền là một trong những của quý của làng điền kinh Việt Nam thế nên người hâm mộ rất chờ đợi những tích lũy của cô khi còn là vận động viên sẽ được truyền thụ hết cho các học trò trong tương lai để nội dung 400m, 400m rào nữ Việt Nam tiếp tục có một nhân tài như thế.

Người nắm giữ kỷ lục của điền kinh Việt Nam

Tính đến lúc này, Nguyễn Thị Huyền vẫn đang là một trong những vận động viên điền kinh giành nhiều Huy chương Vàng SEA Games nhất cho thể thao Việt Nam. Sơ bộ, cô đã giành được 13 tấm Huy chương Vàng khi dự các kỳ SEA Games từ năm 2015 đến năm 2023. SEA Games 32 tại Campuchia có thể xem là kỳ Đại hội thể thao khu vực cuối cùng mà Huyền tham dự.

Ở tuổi 30 và dự Đại hội, Nguyễn Thị Huyền vẫn kịp giành cho mình 3 kết quả vô địch gồm: Huy chương Vàng 400m nữ, Huy chương Vàng tiếp sức 4x400m nữ, Huy chương Vàng tiếp sức hỗn hợp nam - nữ 4x400m.

Chúng tôi vẫn nhớ giây phút Huyền thi đấu ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, sau khi giành được huy chương nội dung 400m, Huyền đã xúc động giãi bày: “Tôi thật may mắn khi mình được mọi người cổ vũ và chạy thành công trên sân nhà ở kỳ SEA Games ý nghĩa này. Là một người mẹ, người vợ, tôi không có nhiều thời gian chăm sóc con và gia đình khi nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp thể thao.

Nhưng, tôi may mắn khi được chồng và con ở phía sau động viên, giúp tôi yên tâm tập luyện, thi đấu. Tôi là một trong những vận động viên lớn tuổi ở đội điền kinh Việt Nam nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại và tôi còn thi đấu cho đến bao giờ hết khả năng mới thôi...”. Bây giờ, khi cô đã có quyết định của mình, mọi người đều hiểu, cảm thông và ghi nhận nỗ lực thi đấu đạt chuyên môn của Nguyễn Thị Huyền.

Năm 2005, cô gái nhỏ bé người vùng quê Ý Yên (Nam Định) này bắt đầu bén duyên với thể thao, theo tập điền kinh tại quê nhà để rồi sau đó trưởng thành và trở thành một trong những tượng đài tại nội dung 400m, 400m rào nữ.

Về chuyên môn, Nguyễn Thị Huyền đã có đầy đủ những thành tích cho mình và bất cứ vận động viên nào cũng phải mong muốn như: Huy chương Vàng SEA Games, Huy chương Vàng Vô địch châu Á, được dự ASIAD, giành chuẩn dự Olympic cũng như đã có tên nhiều lần trong các cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc.

Điền kinh nữ Việt Nam từng nói nhiều về sự cạnh tranh chuyên môn giữa Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan ở nội dung 400m, 400m rào nữ trong thời gian hơn 10 năm trở lại đây.

Có thể xem, họ là hai đại diện tiêu biểu nhất về sự thành công chuyên môn mà chúng ta đạt được trên đấu trường quốc tế ở tổ nội dung này. Mỗi tuyển thủ có một cá tính riêng nhưng khi ra thi đấu, chính sự cạnh tranh của họ làm nên tính hấp dẫn trong tất cả những lần so tài.

Lúc này đây, ở chương cuối của sự nghiệp, Nguyễn Thị Huyền đã định hướng cho mình chuyển sang công tác huấn luyện trong khi Quách Thị Lan đang nỗ lực để chờ ngày trở lại sau án doping. Điều mà người làm chuyên môn ghi nhận nhất ở Huyền hay Lan là nghị lực của họ.

Còn nhớ năm 2017, Nguyễn Thị Huyền từng được cho là sẽ sớm rời sự nghiệp thể thao thành tích cao khi lập gia đình và lên thiên chức làm mẹ. Ấy vậy mà tất cả đồn đoán đã được chính Huyền phá tan bằng việc cô trở lại tập luyện và nhanh chóng đảm bảo tốt nhất thể lực rồi được tập trung đội tuyển quốc gia. Quãng thời gian trở lại đó Huyền từng cho biết mình rất vất vả mới lấy lại được cảm giác và thể lực nhưng khi quen với cường độ thì việc tập, thi đấu không còn khó khăn.

Huyền bước vào tuổi 30 ở năm nay. Trên đường chạy chung kết 400m nữ Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023, đàn chị 30 tuổi này vẫn chiến thắng các đàn em trẻ tuổi hơn mình để về nhất, giành Huy chương Vàng. Rõ ràng, tố chất của Nguyễn Thị Huyền vẫn rất đặc biệt và các đàn em phải nỗ lực mới theo kịp đàn chị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn