MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LS V.League 2020 trở lại và có xứng đáng với chờ đợi?

Đăng Huỳnh LDO | 26/09/2020 13:20
Ngày 26.9, LS V.League 2020 trở lại sau khi tạm dừng lần thứ 2 vì dịch COVID-19 với vòng đấu thứ 12 đầy hứa hẹn chờ đợi.

Quảng Nam, Đà Nẵng sẵn sàng

Từ 0h00 ngày 25.9, tất cả các hoạt động đang bị tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng được tái khôi phục, trở lại bình thường. Đà Nẵng đã trải qua gần 2 nỗ lực dập dịch, đến nay đã kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm.

“Cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại”, đó là thông điệp từng được VPF đưa ra khi bóng đá trở lại sau khi các giải tạm dừng lần 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bây giờ, thông điệp đó tiếp tục sẽ là khẩu hiệu để V.League 2020 trở lại trên các sân cỏ cả nước. Sự thành công của Cúp Quốc gia 2020 sẽ là cú hích để V.League trở lại ngay sau đó. Sân chơi mà nhiều đội bóng đang có dấu hiệu giã đám vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết, các đội đều đã sẵn sàng trở lại V.League. Đà Nẵng khống chế lượng khán giả, còn lại các sân đều sẽ mở cửa sân để khán giả vào theo dõi các trận đấu tại V.League với những số lượng theo quy định riêng ở mỗi địa phương. Sự đồng thuận cao của các câu lạc bộ đã đưa V.League 2020 trở lại đúng kế hoạch. UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý để ban tổ chức sân Tam Kỳ đón 4.000 khán giả theo dõi trận đấu với Hà Nội. Trận Đà Nẵng - Hải Phòng, ban tổ chức sân Hoà Xuân đã xin phép UBND thành phố cho 200 khán giả vào sân, không tiến hành bán vé.

Trong quãng thời gian V.League 2020 tạm hoãn lần thứ 2 vì dịch COVID-19, lãnh đạo 2 câu lạc bộ Quảng Nam và Đà Nẵng nằm trong nhóm các đội bóng có ý kiến muốn V.League kết thúc sớm và trao chức vô địch cho đội đầu bảng Sài Gòn. 4 đội bóng là Nam Định, Quảng Nam, Thanh Hóa và SLNA từng có văn bản gửi VPF đề xuất kết thúc V.League 2020. Trong số này, CLB Thanh Hoá thậm chí còn gửi cả công văn xin không tham dự các trận đấu còn lại của V.League. Tuy nhiên, sau đó công văn đã được thu hồi khi có ý kiến của lãnh đạo tỉnh.

Hiện tại, Quảng Nam đang xếp cuối bảng với 8 điểm sau 11 vòng đấu, kém đội xếp trên là Hải Phòng 2 điểm. Về lý thuyết, Quảng Nam vẫn còn nguyên cơ hội trụ hạng ở giai đoạn 2. Còn Đà Nẵng xếp thứ 9 với 13 điểm, vị trí vẫn chưa thể được gọi là an toàn nếu không có kết quả tốt ở 2 trận cuối lượt đi.

Chờ “đại chiến” ở Hàng Đẫy

Vòng 12 LS V.League 2020 trở lại với tâm điểm là trận đấu giữa Viettel và Sài Gòn, 2 đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng. Sài Gòn xếp thứ nhất với 23 điểm, còn Viettel xếp thứ nhì với 19 điểm và trận đấu này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cục diện của cuộc đua vô địch.

Viettel vừa kết thúc hành trình tại Cúp Quốc gia 2020 với ngôi vị á quân. Dù không thể có được chức vô địch, thế nhưng đó cũng là một thành công của Viettel ở mùa giải năm nay, khi đang có một diện mạo mới. Sự lỳ lợm của Viettel chính là lực cản với Sài Gòn trước tham vọng kéo dài chuỗi trận bất bại. Nên nhớ rằng, Viettel cũng có hàng công cực tốt khi đang có số bàn thắng bằng với Sài Gòn (19 bàn).

HLV Vũ Tiến Thành và các cầu thủ Sài Gòn tự tin làm khách trên sân Hàng Đẫy bởi đây từng là nơi họ đã đánh bại Hà Nội. Thế nhưng việc phải tạm nghỉ một thời gian dài mà chưa có trận đấu chính thức nào lại là bất lợi. Sài Gòn không chỉ mất đi sự hưng phấn sau mạch bất bại kéo dài, họ còn không có được những trận đấu chính thức như Viettel ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, Sài Gòn vẫn rất đáng gờm với những gì đã thể hiện ở giai đoạn đầu. Họ vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng của phần còn lại ở V.League.

Trong bối cảnh hiện tại, còn quá sớm để nói về việc đội bóng nào đang chiếm ưu thế vô địch. Đặc biệt là khi Hà Nội đã trở lại và không giấu tham vọng vô địch V.League 2020 để giành suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League.

7 trận đấu của vòng 12 V.League 2020 cùng diễn ra lúc 17h00 chiều nay, 26.9: Than Quảng Ninh - Bình Dương, Đà Nẵng - Hải Phòng, Thanh Hoá - Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai, Viettel - Sài Gòn, Quảng Nam - Hà Nội và TPHCM - Dược Nam Hà Nam Định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn