MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xạ thủ Phạm Quang Huy (bên trái) và huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Nam Trung

Lứa xạ thủ trẻ kế thừa bắn súng Việt Nam

HOÀNG HUÊ LDO | 29/09/2023 09:03

Tấm huy chương vàng của xạ thủ Phạm Quang Huy tại ASIAD 19 cho thấy, bắn súng Việt Nam đang có những xạ thủ trẻ tài năng, đủ sức thay thế đàn anh, đàn chú Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường.

Bắn súng là một trong những môn thế mạnh, mang về nhiều thành tích cao cho thể thao Việt Nam tại các giải đấu quốc tế.

Tại ASIAD 19, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kì vọng vào bộ môn này với những gương mặt như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Ngô Hữu Vương…

Không phụ sự mong đợi, xạ thủ Phạm Quang Huy đã giải toả “cơn khát” huy chương vàng cho thể thao Việt Nam.

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi, anh đạt được số điểm 240,5, vượt qua người đứng thứ 2 là Lee Won-ho (Hàn Quốc) 239,4 điểm và Vladimir Svechnikov (Uzbekistan) 219,9 điểm ở vị trí thứ 3, để giành tấm huy chương vàng quý giá.

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của bắn súng Việt Nam ở đấu trường Đại hội thể thao châu Á.

Xạ thủ Quang Huy lần đầu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia lúc 21 tuổi (năm 2017) và hiện là học trò của huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh.

10m súng ngắn hơi cá nhân cũng chính là nội dung từng giúp thầy Hoàng Xuân Vinh đoạt huy chương vàng Olympic Rio 2016, ghi dấu ấn của bắn súng Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.

Vì vậy, chiến thắng của Phạm Quang Huy được xem là thành công bước đầu cho sự chuyển giao thế hệ tại đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Xạ thủ Phạm Quang Huy giành huy chương vàng bắn súng nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) khẳng định: "Tại ASIAD, một số nội dung có sự tham dự của các tuyển thủ châu Á đẳng cấp thế giới. Vì vậy, đấu trường châu Á cũng chính là đấu trường thế giới. Tấm huy chương vàng đầu tiên của Phạm Quang Huy có ý nghĩa rất lớn với bắn súng Việt Nam".

Bà Lê Thị Hoàng Yến cũng cho rằng, bắn súng Việt Nam đang có sự kế thừa và chuyển giao thế hệ tốt.

"Quang Huy là con của 2 xạ thủ xuất sắc Phạm Cao Sơn và Đặng Thị Hằng. Từ nhỏ, cậu ấy đã theo bố mẹ lên trường bắn, được tiếp xúc, rèn luyện và nuôi dưỡng niềm đam mê.

Trong đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện tại cũng có nhiều vận động viên là con, em sinh ra trong gia đình có truyền thống ở bộ môn này và đã đạt được những thành tích tại khu vực và châu lục.

Cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ các huấn luyện viên như Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường là những cựu xạ thủ xuất sắc của Việt Nam, các vận động viên như Quang Huy, Thu Vinh… sẽ nối tiếp truyền thống, đủ khả năng để dần thay thế đàn anh, đàn chú của mình", bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết.

Sau thành tích giành huy chương vàng của Phạm Quang Huy, huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh cũng khẳng định, mỗi xạ thủ trẻ của bắn súng Việt Nam đều có sự tích lũy, kế thừa của thế hệ đi trước.

Dẫu vậy, cựu xạ thủ số 1 Việt Nam vẫn nhấn mạnh: "Riêng súng ngắn ở Việt Nam có tiềm năng lớn, khả năng tốt nhưng hiện nay, chúng ra cần thay đổi phương pháp huấn luyện.

Các vận động viên cần cọ xát, sàng lọc, cạnh tranh nhau. Họ cần xác định sự chuyên nghiệp cao khi tập luyện, có bản lĩnh, biết cách vượt qua áp lực khó khăn khi đứng trước cuộc thi, cùng với đó là sự nỗ lực, không nên thoả mãn hay tự ti. Khi giành thành tích cũng là dấu hiệu cho những cột mốc mới trong tương lai".

Trước Quang Huy, xạ thủ trẻ Trịnh Thu Vinh cũng đã giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024, khi lọt top 5 nội dung 10m súng ngắn hơi ở giải bắn súng vô địch thế giới 2023.

Những xạ thủ trẻ này đang từng bước tiến bộ, vươn ra đấu trường châu lục và thế giới. Họ đã sẵn sàng để gánh vác trọng trách cho bắn súng Việt Nam trong tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn