MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man City hạ Dortmund 2-1: Không lẽ, tứ kết là cảnh giới cuối của Pep?

VIỆT HÙNG LDO | 07/04/2021 15:27
Dù giành chiến thắng 2-1 sau trận lượt đi nhưng những gì đọng lại sau 90 phút trên sân Etihad khiến Man City không khỏi lo lắng trước trận lượt về.

Luôn có một vài ngôi sao "bóp" Pep Guardiola

6 năm cầm quân tại sân Etihad, chưa lúc nào Man City trong tay Pep đi qua được ải tứ kết Champions League. Lý do có muôn vàn nhưng không thể không kể đến những phút nghiệp dư đến bất ngờ của các ngôi sao.

Gần nhất, tại Champions League mùa trước, trong một tình huống đá ra ngoài khó hơn đá vào trong, Sterling đã đá bay chiếc vé bán kết của Man City như cách anh đưa trái bóng vọt xà.

Những cảnh tượng tương tự đã xảy ra quá nhiều từ những mùa giải trước đó khiến người hâm mộ The Citizens luôn có ám ảnh về ải tứ kết Champions League.

Mùa này, cũng trong một trận tứ kết, thủ thành kinh nghiệm Ederson có pha lao ra khỏi vòng cấm và phá bóng rất nghiệp dư. Nếu trọng tài xử lý chính xác, Bellingham của Dortmund phải được công nhận bàn thắng và từ đó, Man City sẽ gặp thiệt thòi lớn.

Bellingham không phạm lỗi trong pha này. Ảnh: UEFA

Trong mọi trận đấu quan trọng của Pep tại Man City với đấu trường Champions League, các học trò của ông luôn có những phút đá bay cả mùa giải của câu lạc bộ.

Điều này nằm ngoài những toan tính của Pep và sau mỗi lần như thế, hình ảnh quỳ xuống thảm cỏ và ôm đầu lại tái diễn.

Pep có chiêu nhưng không phải thế là đủ

Trong một ngày Vinicius của Real Madrid "không còn là chính mình", anh đã một tay đưa Los Blancos chạm vào cánh cửa bán kết Champions League.

Một người chơi không theo bài gì và dựa hoàn toàn vào cảm hứng như Vinicius đôi lúc rất hữu dụng vì nó nằm ngoài mọi tính toán của đối thủ. Nếu không có tiền đạo người Brazil, chưa chắc Real đã có lợi thế lớn đến vậy.

Nhìn lại Man City, không tin nổi có những thời điểm họ bị đội hình chắp vá của Dortmund kiểm soát thế trận ngay tại Etihad. Pep có rất nhiều bài vở nhưng một khi những chiêu đó bị bắt bài, ông thầy người Tây Ban Nha chưa một lần tìm ra lối thoát. Lối chơi ngẫu nhiên, dựa theo cảm hứng từ lâu đã không còn với những ngôi sao của Man City.

Họ như các mắt xích trong một cỗ máy lập trình sẵn, đá theo bài và nếu bị bắt bài sẽ bế tắc.

May cho Pep, Foden đã ghi bàn ở phút 90. Ảnh: Man City

Đó cũng là lý do chính tại sao kể từ chức vô địch Champions League năm 2011 với đội hình vô đối của Barcelona, Pep vẫn trắng danh hiệu tại đấu trường này dù mọi nơi ông đi qua như Bayern Munich hay Manchester City đều đáp ứng mọi yêu cầu về mua sắm và các điều kiện đi kèm.

Điểm chung cho các thất bại của Pep 10 năm qua tại Champions League là bị bắt bài ở những trận đấu then chốt, thường thua đậm hoặc thua những đối thủ không được đánh giá cao theo cách khó hiểu.

Tỉ số 2-1 trước BVB không phải lợi thế lớn trước trận lượt về. Không chừng, thêm một lần nữa cánh cửa bán kết lại đóng sập với Pep và các học trò tại Signal Iduna Park vào tuần tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn