MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man City vẫn rất mạnh nhưng các đối thủ cũng mạnh lên trông thấy. Ảnh: AFP

Man City mùa này có thể gặp nhiều đối thủ hơn trong cuộc đua vô địch

VIỆT HÙNG LDO | 17/11/2023 17:33

Trong 5 danh hiệu Premier League đạt được 6 năm qua, Man City dường như chỉ gặp phải một đối thủ suốt 38 vòng trong từng mùa giải, đó là Liverpool hoặc Arsenal. Tuy nhiên, cục diện mùa này có thể khiến họ phải toát mồ hôi.

1/3 giai đoạn của Premier League chuẩn bị qua đi và cục diện lúc này trên bảng xếp hạng thật sự gay cấn. Man City dẫn đầu sau 12 vòng với 28 điểm. Hai đội xếp sau họ lần lượt là Liverpool và Arsenal, có cùng 27 điểm. Vị trí thứ 4 thuộc về Tottenham với 26 điểm. Xếp thứ 5 là Aston Villa với 25 điểm. Vị trí thứ 5 chỉ cách đội đầu bảng với khoảng cách bằng đúng 1 trận thắng, đó là sự gay cấn của cuộc đua vô địch thời điểm hiện tại.

Lần gần nhất mùa giải gay cấn như vậy sau 12 vòng là năm 2008. Mùa giải 2007 - 2008, Manchester United đã vô địch nhưng không hề đơn giản như cách Manchester City đã làm ở mùa trước. Năm đó, Man United hạ màn với chỉ 2 điểm nhiều hơn Chelsea và 4 điểm nhiều hơn Arsenal.

Top 5 Premier League sau vòng 12 kết thúc vào cuối tuần trước
Liverpool, Tottenham và Arsenal sẽ là những đối trọng lớn với Man City. Ảnh: Telegraph

Một con số nữa cho thấy mùa giải năm nay đang hay nhất trong lịch sử khi sau 12 vòng, nhóm 5 đội dẫn đầu đã tích lũy được 133 điểm. Mùa giải 2007 - 2008 hay là vậy, nhưng sau 12 vòng, 5 đội dẫn đầu mới có được 127 điểm. Một trong những lý do dẫn đến việc này là các đội tân binh ở mùa giải 2022 - 2023 dường như yếu hơn hẳn so với các tân binh mùa trước. Cả ba tân binh của mùa này là Sheffield, Luton và Bunrley đều đang ở nhóm cầm đèn đỏ. Do đó, khi các đội nhóm đầu đá với họ, cơ hội kiếm 3 điểm cũng dễ dàng hơn.

Sự cạnh tranh hiện tại liệu có giúp Premier League ngày một hay hơn? Câu trả lời là chưa chắc. Serie A đã có 4 nhà vô địch trong 4 mùa gần nhất nhưng thành tích tại Champions League, Europa League của họ đều không mấy khả quan. Man City vẫn rất mạnh, các đối thủ lớn của họ rất nỗ lực nhưng ngoài The Citizens, các đội còn lại chưa chắc có được sức cạnh tranh lớn ở đấu trường châu Âu.

Ở giai đoạn 2007 - 2009, các đội bóng Anh mới thật sự là điển hình của việc cạnh tranh trong nước có tác động đến sức mạnh để cạnh tranh quốc tế. Bán kết Champions League 2007 - 2008, có tới 3 đội Anh góp mặt là Man United, Chelsea và Liverpool. Mùa giải 2008 - 2009, Man United, Chelsea và Arsenal góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất.

Manchester United vô địch Premier League và Champions League 2008 trong bối cảnh các đối thủ trong nước rất mạnh. Ảnh: UEFA

Man City đang dẫn đầu nhưng đã để thủng lưới nhiều hơn so với chính họ ở những mùa giải trước khi vòng 12 hạ màn (12 bàn). Mùa giải 2020 - 2021, sau 12 vòng, Man City thậm chí còn xếp thứ 7 nhưng cuối cùng vẫn vô địch.

Hai năm trước, không có nhiều đội mạnh để đua cùng Man City tới vòng cuối cùng. Lần này, mọi thứ có vẻ đã khác. Các thế lực cũ trong vài năm qua đang lấy lại phong độ. Những kẻ mới nổi muốn ngáng đường cũng chạy đua liên tục trên thị trường chuyển nhượng.

Man City cần phải xác định rõ mục tiêu của mùa giải này. Nếu họ vẫn tiếp tục muốn bảo vệ cú ăn ba, chặng đường sẽ khó khăn hơn gấp bội khi những nhân tố chủ lực có thể cảm thấy quá tải do phải cày ải từ mùa trước đến giờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn