MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: 90 mins.

Man City thăng hoa tột cùng bởi Pep đã "khôn" hơn xưa

VIỆT HÙNG LDO | 29/10/2017 18:30

"Không thể ngăn cản" - đó là cụm từ duy nhất để nói về phong độ của Manchester City ở thời điểm hiện tại. Thêm một lần, Pep Guardiola cho thấy được sự trưởng thành về kinh nghiệm cầm quân ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh - Premier League.

Manchester City đang xếp đầu bảng tại Ngoại hạng Anh sau 10 vòng đấu với thành tích thắng 9, hòa 1, ghi 35 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 6 lần. Họ chính là đội có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải đấu và mọi thứ dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.

Điểm nhấn trong lối chơi của Man City, như năm ngoái, vẫn là sức mạnh hủy diệt của hàng công. Aguero và Sterling, mỗi người đã có 7 bàn, Jesus và Sane có cùng 6 bàn. Trong khi đó ở tuyến sau, bộ đôi David Silva và De Bruyne đều đã 6 lần "dọn cỗ". Những con số không biết nói dối đó đã minh chứng cho việc hàng tấn công của The Citizens đang hoạt động hiệu quả ở tất cả các vị trí.

Hàng công của Man City đang đạt hiệu suất cao. Ảnh: Getty.

Sự hiệu quả đó đến từ phong độ của mỗi cá nhân nhưng không thể phủ nhận, dấu ấn mà HLV Pep Guardiola để lại rất lớn. Sau mùa giải năm ngoái hụt hơi ở những thời khắc quan trọng, Pep hiểu điểm yếu duy nhất của CLB nằm ở việc đội hình chưa có chiều sâu dẫn đến việc các cầu thủ bị vắt kiệt sức quá nhiều ở mọi mặt trận.

Do đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định bổ sung chiều sâu đội hình chứ không "cho ra đường" như hàng loạt cuộc "thay máu" ở những CLB khác. Man City không khác so với năm ngoái về lối chơi khi vẫn vận hành sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, thế nhưng giờ đây, ở từng vị trí, họ luôn đảm bảo được sự sung mãn ở mức cao nhất.

Nếu Aguero chấn thương hoặc mệt, lập tức Sane, Sterling hay Jesus có thể đá trám vào vị trí cao nhất trên hàng công và ngược lại. Cái hay của Pep năm nay được thể hiện qua việc ông bắt các cầu thủ phải tự phá đi rào cản an toàn của bản thân (việc chỉ chơi được 1 vị trí). Nhờ đó, Man City luôn đảm bảo được thể lực tốt nhất ở mỗi mũi nhọn khi ra sân.

Ở Man City hiện tại, không có cái tên nào là số 1. Ảnh: Getty.

Điều tương tự cũng đến ở hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Những cái tên Pep đem về sân Etihad có thể chưa phải là sao hạng A, thế nhưng chỉ cần giải quyết được bài toán xoay tua, đảm bảo thể lực, mọi thứ đang tự chứng minh những gì Pep làm là đúng.

Trận thắng West Brom 3-2 mới đây ở vòng 10 chỉ để hở một vài sai sót nơi hàng phòng ngự. Nếu cải thiện được điều này sớm, "Man xanh" sẽ còn là đối thủ đáng gờm hơn nữa với tất cả các đội bóng trong những cuộc đua danh hiệu mùa này.

Sẽ là một Man City đáng sợ hơn mùa giải năm ngoái rất nhiều. Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn