MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rashford là cầu thủ chủ chốt trong cuộc cách mạng của Ten Hag tại Man United. Ảnh: AFP

Man United phải giải quyết bài toán Rashford để cứu lấy mùa giải

Văn An LDO | 11/04/2023 11:41

Cuộc cách mạng của Erik ten Hag hầu như chỉ dựa vào Rashford và chấn thương của anh đồng nghĩa với việc Man United phải tìm phương án thay thế.

Huấn luyện viên Erik ten Hag liên tục nhấn mạnh việc Manchester United cần một cầu thủ san sẻ gánh nặng ghi bàn với Marcus Rashford.

Đó sẽ là nhiệm vụ của Man United trong kỳ chuyển nhượng hè nhưng hiện tại, vấn đề trở nên phức tạp hơn khi Rashford gặp chấn thương.

Ngay cả khi vắng mặt 2 tuần, Rashford cũng có thể lỡ 3 trận đấu cùng M.U, trong đó có 2 trận đấu quan trọng với Sevilla ở tứ kết Europa League, và bán kết FA Cup. Tệ hơn, cầu thủ người Anh có thể không kịp trở lại để đối đầu với Tottenham ở Premier League.

Man United sẽ bước vào trận đấu thứ 50 của mùa giải mà không có bất kỳ cầu thủ nào ghi trên 10 bàn ở mọi đấu trường.

Điều đó cho thấy mức độ phụ thuộc vào Rashford của Man United. Cầu thủ người Anh hiện có 28 bàn thắng trên mọi đấu trường, 13 trong số đó mang đến chiến thắng và chiếm 20 trong số 55 bàn thắng của Man United kể từ World Cup.

Nếu không tính các bàn thắng của Rashford tại Premier League, Man United sẽ có ít đi 14 điểm. 

Họ chỉ xếp thứ 10, dưới Brentford. Một phần thành công của Ten Hag phụ thuộc vào phong độ của Rashford.

Man United đang phụ thuộc quá nhiều vào Rashford. Ảnh: AFP 

"Điều bạn muốn với tư cách là một đội là bạn có hai cầu thủ có thể ghi nhiều hơn 12 hoặc 15 bàn một mùa", Ten Hag cho biết vào tuần trước. 

Nhưng hiện tại, Man United gần như không thể tìm ra chân sút thứ hai và tham vọng ở cả 3 đấu trường còn lại có thể bị đe dọa.

Đó là vấn đề trước mắt và phản ánh ưu tiên trong mùa hè của Man United: ký hợp đồng với một tiền đạo. Harry Kane và Victor Osimhen là những ứng cử viên sáng giá.

Nếu thành công, Rashford có thể sắm vai là cầu thủ ghi bàn thứ hai.

“Manchester United cần những cầu thủ xuất sắc, điều đó rõ ràng”, Ten Hag nhấn mạnh.

Có thể nói, "Quỷ đỏ" chỉ có 1 cầu thủ tấn công xuất sắc ở mùa giải năm nay. Đáng nói ở chỗ, trung bình 135 phút, Anthony Martial sẽ có 1 bàn tại Premier League, hơn con số 159 phút/bàn của Rashford. Vấn đề là cầu thủ người Pháp chỉ có thể ra sân 540/2610 phút tối đa.

Với tiền sử chấn thương của Martial, Ten Hag khó lòng để đặt niềm tin. Đó cũng có thể là lý do khiến Rashford bị quá tải với 47 lần ra sân.

Chỉ Bruno Fernandes là cầu thủ tấn công khác của M.U có tỉ lệ gần tương tự. Trong khi đó, tân binh Wout Weghorst không có đóng góp đáng kể.

Ralf Rangnick cũng từng phàn nàn về vấn đề tương tự vào thời điểm này năm ngoái. Họ bắt đầu mùa giải với nhiều tiền đạo, nhưng lại ghi được quá ít bàn thắng. Man United sở hữu Cristiano Ronaldo, Rashford, Fernandes, Martial, Sancho, Mason Greenwood và Edinson Cavani. 

Những vệ tinh xung quanh Rashford không thể hiện được nhiều. Ảnh: AFP

Cuối cùng, Man United chỉ ghi bàn nhiều thứ 9 tại Premier League với tổng số điểm thấp thứ ba kể từ năm 1990.

Theo một số cách hiểu, 24 bàn của Ronaldo mùa trước là thành tích cá nhân tốt. Hoặc như Ten Hag kết luận, đó là bằng chứng cho thấy CR7 đang hạn chế cơ hội của người khác.

Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Man United có hai mùa giải ghi ít nhất 110 bàn. Mùa giải 2020-2021, Fernandes dẫn đầu với 28 bàn, tiếp theo là Rashford với 21 và Cavani với 17. Mùa giải 2019-2020, Martial và Rashford đều vượt qua mốc 20 bàn, Greenwood cũng có 17 pha lập công.

Hiện tại, đó là điều mà Ten Hag hướng đến. Bởi lẽ Rashford xuất sắc nhưng không thể mãi gánh vác nhiệm vụ ghi bàn của Man United.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn