MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United có đủ nhân tố lẫn yếu tố để giải cơn khát thắng ở sân Anfield của Liverpool. Đồ họa: Lê Vinh

Man United - Xua tan ác mộng tại Anfield…

TAM NGUYÊN LDO | 05/03/2023 16:53

Lần gần nhất Man United thắng trên sân Liverpool đã cách đây 7 năm, do một huấn luyện viên người Hà Lan dẫn dắt…

Cùng với 6 năm để chấm dứt cơn hạn danh hiệu, Manchester United hướng đến việc giải tỏa một cơn khát khác.

Đã 7 năm rồi, họ không thắng trận nào trên sân Anfield của Liverpool.

Đêm nay (23h30 - giờ Việt Nam), họ đá trận “derby nước Anh” ở thành phố cảng, trong khuôn khổ vòng 26 Premier League…

Louis van Gaal là huấn luyện viên gần đây nhất của Man United có chiến thắng tại Anfield. 2 năm của ông trên ghế huấn luyện Man United cực kỳ buồn tẻ - ít nhất là trên sân – nhưng ông lại rất giỏi trong việc đánh bại Liverpool. Van Gaal là một người Hà Lan…

Kể từ khi Van Gaal rời đi vào năm 2016, không ai trong số Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer hoặc Ralf Rangnick có thể rời thánh địa của kình địch với 3 điểm. Tất cả đều thất bại đau đớn.

Nhưng lúc này, Man United đang có một huấn luyện viên người Hà Lan - Erik Ten Hag.

Man United đang có phong độ rất cao – thắng 18/22 trận, và sẽ đến Anfield với tư cách nhà vô địch Carabao Cup – chiếc cúp đầu tiên sau 6 năm. Trong khi “Quỷ đỏ” ở trạng thái hưng phấn thì “Lữ đoàn đỏ” lại đang ở mức thấp điểm.

Thế nên, Manucians có những lý do để tin đội nhà sẽ rời Anfield với 3 điểm vào đêm nay.

Đầu tiên phải nhắc đến Marcus Rashford. Cho dù chơi ở cánh trái, cánh phải hay chính giữa, Rashford cũng sẽ khiến hàng thủ đối phương rách toang.

Trong 2 tuần qua, anh ghi điểm trước 2 hàng phòng ngự tốt nhất ở Anh và Tây Ban Nha, gây sát thương Newcastle từ bên trái tại Wembley và Barcelona từ cánh phải tại Camp Nou.

Trong khi đó, điểm yếu của Liverpool ở cánh phải của họ, nơi Trent Alexander-Arnold trấn giữ. Klopp đã cười nhạo những nhận định rằng, học trò của ông không thể phòng ngự, nhưng ngay bản thân cầu thủ người Anh cũng thừa nhận hoạt động kém hơn trong mùa giải này. 

Dù Alexander -Arnold đã được hưởng sự hỗ trợ tốt hơn từ Ibrahima Konate và Joel Matip trong 2 trận gần đây nhưng Rashford là tiền đạo có phong độ cao nhất ở Châu Âu lúc này - với 17 bàn/ 20 trận gần đây.

Có Rashford cho sức mạnh tấn công, Ten Hag cần giúp cho Bruno Fernandes hiểu rằng, anh không phải chịu trách nhiệm cho mọi việc. Vì thường cố gắng tự mình làm mọi thứ và đảm nhận quá nhiều trách nhiệm, Bruno trở nên rất khó chịu, với chính mình hoặc các đồng đội.

Bruno tạo ra sự đe dọa lớn nhất khi ở trung tâm giữa và có các lựa chọn để giải quyết. Trong không gian chật hẹp, chặt chẽ tại Anfield, Man United cần đảm bảo 'Magnifico' Bồ Đào Nha có các lựa chọn trước mặt.

Trong điều kiện hưng phấn lên cao, Man United cũng sẽ phải lưu ý kết quả sân khách của họ mùa này – thắng 10/17 trận (so với thắng 20/24 trận sân nhà).

Nhìn có vẻ không quá chênh lệch nhưng Manucians chưa quên việc đội nhà thua Arsenal ở Emirates khi dẫn trước hay bị Barca gỡ hòa 2-2…

Không để quá hứng phấn mà mất kiểm soát. “Quỷ đỏ” cũng sẽ cần bản lĩnh để đối mặt với sự… ồn ào ở Anfield. Người ta nói, ngay cả khi Liverpool chơi không tốt, các cầu thủ giỏi nhất đến Anfield cũng có thể suy yếu trong áp lực và giữa tiếng ồn.

Thật may cho Man United, họ đang có Ten Hag “thích sự thù địch” đó, cũng như một số cầu thủ quen với bầu không khi thù địch – như Casemiro ở các trận El Clasico, hay Lisandro Martinez với những “chảo lửa” ở Argentina…

Ten Hag sẽ phải vừa xây dựng chiến thuật hợp lý, vừa thực hiện những điều chỉnh hiệu quả, lại vừa yêu cầu các cầu thủ giữ cho mình cái đầu lạnh, đặc biệt là nhân tố có tầm ảnh hưởng như Casemiro.

Nếu Man United muốn có đợc chiến thắng đầu tiên tại Anfield sau 7 năm, họ cần 11 người trên sân trong 90 phút, đặc biệt là tiền vệ người Brazil…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn