MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mạnh dạn… lên hạng

LÊ VINH LDO | 26/10/2022 06:00
Suất lên hạng V.League từng là câu chuyện mua và bán - khiến người ta kinh ngạc…

10 năm trước, Vicem Hải Phòng xuống hạng khi kết thúc mùa giải ở V.League. Thế nhưng, mùa giải 2013, đại diện của thành phố hoa phượng đỏ vẫn tiếp tục hiện diện tại V.League. Lý do là họ mua lại suất của Khatoco Khánh Hòa. Do phía Khatoco không thể đầu tư thêm vào bóng đá, ngược lại, Hải Phòng khi đó thừa lực (tài chính) và khát khao thi đấu tại V.League.

Đây chỉ là một trong những vụ mua bán, chuyển giao giữa các câu lạc bộ bóng đá ở Việt Nam, với vấn đề chung là tài chính. Cũng chính bởi yếu tố tài chính, bóng đá Việt Nam cũng không ít lần chứng kiến các đội ở giải hạng Nhất không muốn lên hạng. Bởi nếu chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá quốc nội, số tiền phải đầu tư sẽ cao hơn nhiều, bên cạnh những đòi hỏi về cơ sở hạ tầng. Thậm chí, ngay ở V.League cũng có chuyện một số đội “không muốn vô địch” - dù thực lực có thừa, để không phải tham gia thi đấu ở các mặt trận thuộc đấu trường Châu Á.

Chuyện kinh tế có tác động lớn là vậy, khi câu chuyện bản quyền truyền hình từ rất lâu rồi đã không thể trở thành “con bò sữa” để nuôi bóng đá Việt, hỗ trợ các câu lạc bộ.

Mùa giải 2022 này, đã xác định được đội đầu tiên giành quyền thăng hạng V.League 2023 là Công An Nhân Dân. Trước đó không lâu, câu lạc bộ Cần Thơ - đội vừa bị trả về cho địa phương vì khó khăn tài chính, cũng chắc chắn trụ hạng ở giải hạng Nhất. Nhưng nếu trong bối cảnh “bình thường” của những năm trước, niềm vui sẽ ngắn lại khi nghĩ đến hành trình phía trước, khi họ phải làm thế nào để có tiền cho mùa giải sau. 

Nhưng với câu chuyện được râm ran mấy ngày nay, rằng đã có đơn vị bỏ ra khá nhiều tiền đề mua bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - giá trị cao hơn đến 20 lần hợp đồng sắp hết hạn, thì các câu lạc bộ có thể cảm thấy dễ thở hơn.

Phần hỗ trợ từ bản quyền truyền hình có thể chưa phải quá nhiều, nhưng ít ra cũng là động lực ban đầu, giúp các đội mạnh dạn hơn trong việc phấn đấu và sẵn sàng thi đấu ở môi trường trình độ cao hơn. Mà khi tăng được tính cạnh tranh, giải đấu hấp dẫn hơn để có lý do cho việc giá bản quyền cao hơn nữa…

Nói chung, chẳng ai phải nuôi ai cả, nhưng dựa vào nhau thì cùng sống…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn