MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo luôn nhẩm theo quốc ca Việt Nam. Ảnh: Đ.H

Mạnh dạn lên, thầy Park!

LÊ VINH LDO | 01/06/2022 10:42
Huấn luyện viên Park Hang-seo cần quên đi thất bại ở AFF Cup và mạnh dạn thay đổi khi cơ hội là không nhiều…

Trở lại làm việc với đội tuyển Việt Nam sau khi chia tay đội U.23, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nhắc lại thất bại trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái vẫn khiến ông đau lòng. Không chỉ thầy Park, các cầu thủ, người hâm mộ Việt Nam cũng rất đau lòng, tuy nhiên, cũng không nên để nỗi đau vương vất quá dài, quá lâu, dễ trở thành điều gì đó ám ảnh, không hay.

Trên thực tế, giới chuyên môn đã nhìn nhận rằng, thất bại đó trở thành một cơ sở quan trọng để bóng đá Việt Nam thay đổi. Và bước sang năm 2022, huấn luyện viên người Hàn Quốc cùng đội tuyển đã có sự thay đổi tích cực, kéo theo những trận đấu rất tích cực cả về chuyên môn lẫn kết quả, như chiến thắng trước tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết hay tỉ số hòa 1-1 trên sân tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022.

Ở khía cạnh nào đó, nhớ lấy nỗi đau để biến thành động lực, nhưng không phải ai cũng làm được. Đôi khi vì quá cảm xúc, nỗi đau âm ỉ dễ biến thành thù hận để rồi phải đi “đòi nợ”. Câu chuyện của Mohamed Salah và câu lạc bộ Liverpool đối với Sergio Ramos cùng Real Madrid vẫn còn chưa ráo mực, khi đội bóng Anh lần thứ hai thất bại trước đối thủ ở chung kết Champions League vì quá khát khao trả thù…

Cuối năm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lại dự AFF Cup và một lần nữa có thể đụng độ Thái Lan. Khi đó, nên bước vào cuộc đối đầu với tâm thế mới, nhất là khi thầy Park đã cùng U.23 Việt Nam thắng U.23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31.

Để có tâm thế mới cho đội tuyển, Park Hang-seo có lẽ cũng nên tạo cho mình điều tương tự. Nghĩa là, thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Ông đã thành công cùng bóng đá Việt Nam trong chiến thuật phòng ngự, phản công, liệu có nên chuyển sang triết lý tấn công?

Đang có những cơ sở nhất định để được cho là “nên”. Đó là việc Gong Oh-kyun - người kế nhiệm ở đội U.23, đã áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Hay việc hợp đồng của ông còn hơn nửa năm nhưng chưa ký mới vì còn đang trong “chế độ chờ”, mà giới chuyên môn hiểu là “xem thầy Park thay đổi thế nào”. Ngại gì không thay đổi!?

Thầy Park luôn rất trách nhiệm với bóng đá Việt Nam nhưng người làm nghề đều hiểu, sau một giai đoạn, rất cần sự thay đổi - có thể không phải ngược hẳn triết lý, để đội tuyển không bị đối phương “bắt bài”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn