MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U23 Việt Nam chạm trán U23 Saudi Arabia tại tứ kết U23 Châu Á 2022. Ảnh: AFC

Mâu thuẫn trong sự hợp lý

LÊ VINH LDO | 11/06/2022 10:57
U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 Châu Á 2022, đó là thành công bước đầu của Gong Oh-kyun. Nhưng giả dụ, U23 Việt Nam phải về nước sau vòng bảng, chúng ta sẽ đánh giá huấn luyện viên 47 tuổi thế nào?

U23 Việt Nam mới chỉ đang có những trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc và đến thời điểm này, bên cạnh tấm vé đi tiếp, mọi người có lẽ đồng tình rằng, thành công của ông không chỉ dừng lại ở khía cạnh kết quả. Ông đã truyền vào cho đội bóng trẻ của Việt Nam một tinh thần mới, một sự thay đổi trong tư duy chơi bóng, trong cách tiếp cận bóng thứ bóng đá chủ động và sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình, hướng đến mục tiêu được xác định, bất kể đối thủ là ai, mạnh hơn hay ở cùng trình độ.

Chính vì thế, trước khi thắng U23 Malsysia, kết quả hòa 2-2 với U23 Thái Lan, 1-1 với U23 Hàn Quốc mang đến cảm giác tiếc nuối. Sự tiếc nuối chảy tràn trong suy nghĩ để người ta không đánh giá kết quả là thành công hay thất bại. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Bởi trong một màn trình diễn tích cực, sự thay đổi tích cực, kết quả chỉ là thứ yếu. Và nhất là trong giai đoạn đầu làm việc cùng nhau, kết quả chỉ như một phần của tiền đề cho tương lai.

Thế nhưng, đôi khi - mà không phải, thường xuyên mới đúng - chúng ta mâu thuẫn với chính mình, ngay từ bên trong của sự hợp lý. Hãy đặt câu hỏi, giả sử, U23 Việt Nam không thắng U23 Malaysia, đồng nghĩa với việc không giành vé vào tứ kết vòng chung kết U23 Châu Á, ta sẽ đón nhận nó ra sao? Ta có đưa ra phán quyết rằng, Gong Oh-kyun thất bại? Để rồi, mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn cùng cái nhìn soi vào mọi thứ không được như ý. Khi đó, ngay cả trận hòa 2-2 với U23 Thái Lan sẽ bị nhận định là “non kinh nghiệm nên không biết giữ lợi thế”, hay trận hòa với U23 Hàn Quốc sẽ bị coi là “không cẩn thận trong cơ hội cuối cùng”…

Thực tế là, mọi điều nói ra luôn dễ dàng khi kết quả đã có và mọi chi tiết đều có thể trở thành cơ sở cho nhận định. Nói thầy Gong thất bại cũng đúng, bởi cho đến tận cùng, kết quả mới là thứ quan trọng nhất, thể hiện rõ nhất. Nhưng ngược lại, ông hoàn toàn thành công khi đặt vào cảnh huống về sự khởi đầu mới. Đó không phải sự an ủi mà nên hiểu rằng, cần chấp nhận những khía cạnh khác nhau của thành công thay vì chỉ là kết quả.

Thay đổi một hệ thống tư duy, tinh thần chơi bóng là thành công lớn!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn