MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Mourinho đang mất niềm tin với những phát biểu của các HLV khác. Ảnh: Getty Images.

Mourinho tố cáo sự dối trá của Pep Guardiola

VIỆT ANH LDO | 06/12/2017 14:09

HLV Jose Mourinho cho rằng người đồng nghiệp đã không trung thực khi nói về tình hình chấn thương của tiền vệ David Silva.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã không cùng Man City bay tới Ukraine chuẩn bị thi đấu với Shakhtar Donetsk ở lượt trận cuối vòng bảng UEFA Champions League.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Pep Guardiola cho rằng chấn thương của David Silva đủ nặng làm cho cơ hội ra sân của anh ở trận derby Manchester cuối tuần này bị bỏ ngỏ. Song, HLV Mourinho không tin vào điều này.

HLV Pep Guardiola không chắc chắn về cơ hội ra sân của David Silva ở trận derby Manchester. Ảnh: AP.

Mới cuối tuần trước, khi Arsenal gặp Man United, HLV Arsene Wenger đã tung tiền đạo Lacazette vào sân dù trước đó tuyên bố tiền đạo này sẽ vắng mặt.

Sau trận, HLV Mourinho đã có những lời lẽ đầy châm biếm với bộ phận y tế của Arsenal. Ông “ca ngợi” các bác sĩ của “Pháo thủ” đã biến cơ hội ra sân của Lacazette từ không thành có.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng 2-1 trước CSKA Moscow, HLV Mourinho cho biết: “Các đối thủ của chúng tôi đều có nhiều vấn đề. Họ có những ca chấn thương nặng nhưng rồi tất cả cầu thủ đều ra sân.

Họ có bộ máy làm việc thật phi thường. Chúng tôi thì khiêm tốn hơn một chút. Khi chúng tôi bảo lực lượng có vấn đề thì đúng là đội bị như vậy. Khi các cầu thủ bị chấn thương thì họ bị chấn thương.

Tôi sẽ kể cho các bạn sự thật. Không có câu chuyện nào kiểu như Lacazette hay David Silva đâu. Toàn là sự thật thôi. Eric Bailly không có cơ hội ra sân còn Phil Jones thì có. Fellaini cũng có. Ibrahimovic có khả năng cao được thi đấu và Matic dù chấn thương nhưng đảm bảo cơ hội thi đấu”.

Nemanja Matic đang là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa của Man United. Ảnh: Empics Sport.

Với chiến thắng 2-1 trước CSKA Moscow rạng sáng nay, Man United đã kết thúc vòng bảng UEFA Champions League bằng ngôi đầu bảng A với 15 điểm.

Đối thủ của họ ở vòng 16 đội sẽ là một trong số các đội bóng nhì bảng ngoài nước Anh ở các bảng đấu còn lại. Bayern Munich và Juventus chắc chắn nằm trong nhóm này. Khả năng Real Madrid hay Napoli kết thúc vòng bảng ở vị trí hạng nhì là vẫn còn.

HLV Mourinho đã cảnh báo sẽ không có đại gia nào ở Châu Âu muốn gặp đội bóng của ông ở vòng sau. Dù vậy, Man United sẽ không nhảy lên ăn mừng dù các lá thăm đưa tới đối thủ là ai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn