MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rivaldinho (trái) và ông bố nổi tiếng từng cùng nhau ghi bàn trong 1 trận đấu ở giải hạng 2 Brazil cách đây 5 năm. Ảnh: Mogim.

Mục tiêu của TP.HCM - Rivaldinho: “Làm con trai Rivaldo là gánh nặng"

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 06/05/2020 08:58
Mục tiêu săn đón của TP.HCM, tiền đạo Rivaldinho từng có những chia sẻ thẳng thắn về áp lực vì cái bóng của người cha nổi tiếng Rivaldo.

TP.HCM đang nghiêm túc thương lượng để mang về Rivaldinho, khi V.League 2020 trở lại sau dịch COVID-19. Đội chủ sân Thống Nhất muốn kết hợp con trai Rivaldo với Công Phượng để tạo thành cặp tiền đạo lợi hại. Ngoài ra thương vụ này cũng rất tốt để đánh bóng tên tuổi đội bóng.

Giá trị thường của Rivaldinho lúc này là 800.000 euro (hơn 20 tỉ). Số tiền này không quá lớn với TP.HCM. Tuy nhiên, để thuyết phục được chân sút sinh năm 1995 về thi đấu tại V.League không hề đơn giản, bởi anh đang rất hạnh phúc tại Viitorul của Romania.

Viitorul đang được dẫn dắt bởi huyền thoại bóng đá Romani Gheorghe Hagi, người đã trao trọn niềm tin cho Rivaldinho, khi chân sút này dính chấn thương khi còn khoác áo Levski Sofia.

Rivaldinho đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Viitorul ở Romania. Ảnh: AS.

“Hagi giống như Pele ở đây. Nhưng với tư cách một huấn luyện viên, ông ấy là người dễ gần, một người thầy thực thụ, luôn giúp bạn được học hỏi mỗi ngày. Ông ấy đặt niềm tin vào tôi, trao cho tôi cơ hội để thể hiện và tôi nghĩ rằng mình đã thể hiện tốt trên sân”, Rivaldinho cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất trên tờ AS (Tây Ban Nha).

Rivaldinho là con trai của Rivaldo, một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử tuyển Brazil lẫn câu lạc bộ Barcelona. Rivaldo đã vô địch World Cup, Copa America cùng Brazil; giành Quả bóng vàng Châu Âu khi khoác áo Barca. Rivaldinho sinh tại Tây Ban Nha và đã chứng kiến Messi, Inesta… tập luyện khi còn rất nhỏ.

Tuy rất kính trọng người cha của mình nhưng Rivaldinho thừa nhận việc làm con trai Rivaldo mang đến áp lực. Anh nói: “Nó mang đến gánh nặng nhiều hơn là sự trợ giúp. Khi tôi chơi tốt, nó sẽ hiệu quả về mặt truyền thông, bởi vì tôi là con trai Rivaldo. Nhưng đến cuối cùng, mọi người luôn so sánh tôi với ông ấy. Mọi người luôn có sự nghi ngờ rằng tôi có mặt tại đây là nhờ ông ấy”.

Mục tiêu của đội TP.HCM nhấn mạnh việc anh chuyển sang Châu Âu thi đấu hoàn toàn là lực chọn của bản thân. Rivaldo tuyệt nhiên không can thiệp hay ra mắt giúp đỡ để cậu con trai có đội bóng tốt để đầu quân. Rivaldinho tự tin chơi bóng, ghi bàn bằng chính đôi chân của mình chứ không phải của ông bố nổi tiếng.

Mùa này, Rivaldinho đã ghi 7 bàn, thực hiện 4 pha kiến tạo sau 18 lần ra sân cho Viitorul. Đây chính là mùa giải anh thi đấu tốt nhất trong sự nghiệp. Hợp đồng giữa anh với đội bóng Romania còn đến tháng 6.2021. Chắc chắn, TP.HCM sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ nếu muốn thuyết phục anh về sân Thống Nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn