MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo muốn tạo kỳ tích cùng U23 Việt Nam. Ảnh: HD

Mục tiêu tạo kỳ tích của ông Park ở VCK U23 Châu Á có phải "nói cho vui"?

HOÀI ĐAN LDO | 02/01/2018 12:00

HLV Park Hang-seo đã nói trong lễ xuất quân của U23 Việt Nam dự VCK U23 Châu Á rằng ông tự tin cùng các học trò tạo ra kỳ tích ở sân chơi này.

Đấy là mục tiêu mà nhiều người có thể nghĩ đến chuyện U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, thậm chí tiến sâu hơn. Thành tích này có thể tương đương với chiến tích mà HLV Miura từng tạo ra ở ASIAD 2014 khi mới nhậm chức. 

Đó là giải đấu mà U23 Việt Nam đã giành chiến thắng sốc 4-1 trước Iran trận ra quân và sau đó tiến sâu vào vòng 1/8. Mặc dù tạo ra được bất ngờ ở giải đấu năm đó, thế nhưng những gì mà thầy trò HLV Miura làm được chỉ được đánh giá chỉ là hiện tượng nhất thời. Về mặt đẳng cấp, chúng ta vẫn chưa thể đá sòng phẳng với những đội bóng Tây Á.  

Bây giờ, trước khi cầm quân đến Trung Quốc tham dự VCK U23 Châu Á, HLV Park Hang-seo tự tin tuyên bố ông và các học trò sẽ quyết tâm tạo kỳ tích. Trong khi đó, chỉ tiêu mà VFF giao cho U23 Việt Nam là có điểm.

Tại VCK U23 Châu Á 2016, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã toàn thua 3 trận vòng bảng và không giành được điểm số nào. Chính vì vậy mà những gì VFF đặt kỳ vọng ở sân chơi này chỉ là có điểm và cọ xát nhằm nâng tâm bóng đá lên chứ không đặt nặng vào chuyện tiến sâu để có thành tích, nhất là khi U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với hàng loạt đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Úc, Syria.

Theo dõi quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đã có những sự tiến bộ tích cực trong lối chơi và hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ thú vị ở giải đấu lần này.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết: “Giải giao hữu tại Thái Lan và trận đấu với Ulsan Hyundai cũng thật sự bổ ích đối với mỗi cầu thủ.

Sau 1 tháng, tôi thấy cả đội đã chơi gắn kết hơn, thể lực được cải thiện và học thêm được những chiến thuật mới. Cá nhân tôi cảm thấy tốt hơn về thể lực. Các bài tập dần dần tăng độ nặng nên cảm thấy tốt hơn trước.

Với những gì đã tập luyện, không có lý do gì để chúng tôi không làm hết mình với công sức đã bỏ ra. Mong mọi người luôn ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam”.

Sự tự tin là điều mà ông Park đang muốn các học trò có được trước khi bước vào các trận đấu cụ thể, trong đó tình trạng sức khoẻ của cầu thủ vẫn được ông quan tâm hơn cả. Ông muốn ngoài khả năng chiến đấu, các cầu thủ phải bước vào trận với tâm lý  “không được sợ thua”.

Thực tế, nếu thực lực của U23 Hàn Quốc đúng như những gì họ thể hiện ở vòng loại, U23 Việt Nam hoàn toàn có cửa giành điểm.

Hy vọng, với làn gió mới của ông Park đang thổi vào tuyển U23 Việt Nam, chúng ta sẽ đưa mục tiêu tạo kỳ tích sẽ khả thi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn