MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam cần cải thiện nhiều vấn đề trước cuộc đối đầu Malaysia. Ảnh: VFF

Muốn đánh bại tuyển Malaysia, tuyển Việt Nam cần cải thiện điều gì?

ĐÌNH THẢO LDO | 09/12/2021 11:00
Nhìn từ chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào ở trận mở màn AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam cần cải thiện một số vấn đề để có thể có thêm 3 điểm trước đối thủ Malaysia ở lượt trận tiếp theo.  

Tuyển Việt Nam cải thiện khâu dứt điểm 

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) gọi trận mở màn AFF Cup 2020 của tuyển Việt Nam là chiến thắng vất vả, khi chỉ đánh bại đối thủ Lào với tỉ số 2-0. Đó là bởi tuyển Việt Nam chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, có thể nói là xuyên suốt cả trận đấu. Tất nhiên, số cơ hội dứt điểm của tuyển Việt Nam cũng vượt trội so với đối thủ, nhưng chỉ có 2 trong số đó thành bàn. 1 của Công Phượng sau cú đệm bóng cận thành và 1 từ pha đánh đầu của Phan Văn Đức. 

Chính việc hoàn toàn áp đảo đối thủ nhưng lại chỉ mang về 2 bàn thắng, điều này cũng đặt ra dấu hỏi cho sự hiệu quả trong khâu dứt điểm của các học trò ông Park Hang-seo. Đặc biệt, cả 3 cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công tuyển Việt Nam là Công Phượng, Tiến Linh và Văn Đức đều xuất trận từ đầu. Nhưng tuyển Việt Nam cũng phải mất đến 26 phút mới có được bàn mở tỉ số của Công Phượng sau quãng thời gian dài ép sân vào sau đó là bàn thắng của Văn Đức ở phút 55.

Phan Văn Đức cùng các đồng đội cần cải thiện khâu dứt điểm. Ảnh: Đ.Đ

Có thể nói, 90 phút trận đấu với tuyển Lào không khác nào một màn “tập dợt” với tuyển Việt Nam. Dù vậy việc thiếu hiệu quả trong hàng tá cơ hội dứt điểm là điều mà các học trò ông Park cần cải thiện. Bởi lẽ với đối thủ Malaysia, thì cơ hội sẽ không đến dễ dàng và chúng ta cần chắt chiu mọi thời cơ mới mong có được kết quả như mong đợi. 

Không có chỗ cho sai lầm

Nếu như Billy Ketkeophomphone, cầu thủ gốc Pháp từng thi đấu tại Ligue 1 của đội tuyển Lào có tình huống dứt điểm tinh tế hơn trong pha đối mặt với Nguyên Mạnh, tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên tại AFF Cup 2020. Nhưng may mắn là thủ thành người Nghệ An đã cứu thua một tình huống trông thấy. Dù vậy nó cũng đã bộc lộ sự mất tập trung của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

Tuyển Malaysia rất nguy hiểm với những tình huống tấn công biên. Ảnh: AFF

Nhưng đó là trong thế trận mà Billy Ketkeophomphone, cầu thủ này gần như chỉ “tự biên tự diễn” trong những tình huống tấn công của đội tuyển Lào. Nên cũng khó tận dụng được cơ hội khi hàng thủ tuyển Việt Nam có một thoáng mất tập trung. 

Nhưng với Malaysia thì hoàn toàn khác, sự nguy hiểm của Akhyar Rashid là điều mà Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội không được phép mắc bất kì sai lầm nào ở trận đấu này nếu không muốn phải trả giá. Ở trận ra quân của tuyển Malaysia, Akhyar Rashid chính là cầu thủ mang về quả phạt 11m để đội nhà mở tỉ số, sau đó anh cũng là tác giải bàn thắng nâng cách biệt lên thành 2-0 cho Malaysia. Màn trình diễn ấy giúp cầu thủ 22 tuổi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận và được nhắc đến nhiều trên báo chí Malaysia như một lời cảnh báo tới hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn