MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023. Ảnh: VFV

Năm 2024 và sự chuẩn bị của bóng chuyền nữ Việt Nam cho mục tiêu mới

HOÀI VIỆT LDO | 16/12/2023 07:08

Ngày 15.12, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam về nước sau khi kết thúc giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Theo kế hoạch, tới tháng 5.2024, đội tuyển sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã được gì ở năm 2023?

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam từng cho biết, một trong những điều thành công năm 2023 chính là chúng ta cởi mở tham dự các giải đấu quốc tế và lần đầu tiên trong lịch sử, cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Chúng ta khởi đầu năm 2023 bằng việc dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á (Việt Nam đăng ký với tên gọi Sport Center 1) và giành ngôi vô địch. Khép lại năm 2023, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu dự Cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 (bế mạc ngày 17.12).

Cả năm 2023, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dự 9 giải theo các cấp độ khác nhau. Kết quả thành công nhất là lọt vào bán kết rồi xếp hạng tư chung cuộc Giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ tháng 6.2022. Từ đó đến nay, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi tích cực về thành tích chuyên môn.

Ban huấn luyện cho biết, mục tiêu của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn phải là đạt được thành tích bền vững trong nhiều giải đấu chứ không chỉ ở một giai đoạn nhất định.

“Về chương trình dài hơi, chúng tôi cũng làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam để có một chiến lược dài hạn, ít nhất phải kéo dài từ ba tới năm năm để có được một định hình chuyên môn cụ thể”, ông Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi.

Chuẩn bị cho mục tiêu mới

Việc thay đổi được hay không đầu tiên phải nằm ở cách tổ chức và phát triển môn bóng chuyền ở các giải trong nước.

Ông Lê Trí Trường - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - đã cho biết: “Bóng chuyền Việt Nam đang nỗ lực để hướng đến chuyên nghiệp hóa về tổ chức chuyên môn và chất lượng thi đấu. Môn thể thao có hệ thống chuyên nghiệp thì mới thành công”.

Bóng chuyền Việt Nam hiện tại chưa ổn định về phương thức tổ chức giải vô địch quốc gia bởi vì chưa cụ thể về số lượng đội bóng dự giải. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang định hướng để kiện toàn chuyên môn hướng đến năm 2025 tổ chức giải vô địch quốc gia gồm 8 đội nam và 8 đội nữ để đạt chất lượng tốt nhất.

Năm 2024, giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ còn 9 đội nam và 9 đội nữ được góp mặt. Đến năm 2025, chắc chắn số đội bóng sẽ chỉ còn 8 đội nam và 8 đội nữ.

Ông Lê Trí Trường cho biết: “Khi giải đấu vô địch quốc gia cố định thì cách thức tổ chức ổn định và chúng ta ổn định được về điều chỉnh chuyên môn”. Các đội bóng chính là đơn vị cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Khi giải đấu đi theo quỹ đạo ổn định, mỗi đội bóng sẽ có cách thức đầu tư phát triển của mình để trình làng các gương mặt tham gia thi đấu mang lại chuyên môn cao nhất.

Hiện lúc này, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn tập trung thường xuyên 14 cầu thủ cho các giải đấu. Theo ban huấn luyện, để đạt được thành công lâu dài thì mỗi khi có chương trình tập huấn đội tuyển quốc gia thì số lượng cần thiết khoảng từ 25 đến 30 cầu thủ. Đây là phương thức bóng chuyền nữ Thái Lan đang thực hiện và cầu thủ được xoay vòng, có lực lượng thay thế đầy đủ.

Nếu các đội bóng ở Việt Nam đạt được chất lượng chuyên môn tốt tại giải vô địch quốc gia, lượng cầu thủ gọi tập trung lên đội tuyển sẽ đạt được hiệu quả thành công chung.

Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2024 được xem là sự chuẩn bị bản lề để Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chuẩn bị cho giai đoạn cần thiết của năm 2025. Ở năm 2025, chúng ta có giải đấu quan trọng là SEA Games 33 ở Thái Lan. Năm 2026, chúng ta sẽ dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn