MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ nội của Thép Xanh Nam Định đuối sức khi phải thi đấu với cường độ cao, huấn luyện viên Hồng Việt cần điều chỉnh vấn đề nhân sự trong giai đoạn cuối mùa. Ảnh: Minh Dân

Nam Định và dấu hiệu quá tải trong cuộc đua vô địch V.League

Tam Nguyên LDO | 20/05/2024 07:00

Cuối tuần qua, vòng 19 Night Wolf V.League 2023-2024 khép lại với kết quả đáng chú ý là Nam Định thua 1-2 trên sân Thể Công Viettel và Công an Hà Nội thua 1-4 trên sân Bình Dương. Kết quả này khiến Công an Hà Nội bị chính Bình Dương đẩy xuống vị trí thứ 3, trong khi Nam Định chỉ còn hơn đội bóng đất Thủ 6 điểm. Mùa giải còn 7 vòng đấu nữa.

Với những gì đội bóng thành Nam thể hiện từ đầu mùa, có thể nói, 6 điểm là một khoảng cách khá an toàn. Thế nhưng, đã bắt đầu có dấu hiệu mang đến sự lo ngại cho Nam Định ở chặng nước rút. Đó là cường độ thi đấu và sức chịu đựng của các cầu thủ.

Sau khi thua ngược trên sân Hàng Đẫy vào tối 18.5, đây mới là lần thứ hai Nam Định có 2 trận liên tiếp không thắng ở mùa giải này (trước đó là trận hòa 1-1 với Hoàng Anh Gia Lai). Với một mùa giải liên tục bị gián đoạn bởi những quãng nghỉ dài, đội hình trong tay huấn luyện viên Hồng Việt giữ được thể trạng cùng phong độ tốt.

Thế nhưng, kể từ khi V.League trở lại sau giai đoạn nhường chỗ cho đội U23, Nam Định thắng 2, hòa 1, thua 1. Đáng nói là, họ, cùng 13 đội khác, thi đấu với cường độ 4 ngày/trận, mà với thể trạng của các cầu thủ nội, lịch thi đấu như vậy được đánh giá là cao và có phần quá sức.

Phải nói rằng, Nam Định có dàn nhân sự chất lượng và điều đó được thể hiện qua kết quả trong phần lớn hành trình đã qua. Họ được lợi phần nào nhờ những quãng nghỉ để các cầu thủ luôn sung sức nhưng khi phải căng mình liên tiếp, vấn đề lập tức xuất hiện. Người ta thấy các trụ cột của Nam Định thi đấu quá nhiều, trong khi dàn dự bị lại quá ít thời gian.

Tính trên các đấu trường, ngoài thủ thành Nguyên Mạnh có 1.890 phút và 2 cầu thủ ngoại Rafaelson (1.795 phút), Hendrio (1.783), một số cầu thủ nội đã thi đấu hơn 1.000 phút là Hồng Duy (1.695), Thanh Hào (1.470), Văn Vũ (1.264), Văn Công (1.375), Hoàng Anh (1.479), Văn Toàn (1.568). Trung vệ Lucas mới đến vào giữa mùa nhưng cũng đã đá 10 trận với 882 phút.

Văn Kiên (902) cũng gần chạm ngưỡng 1.000 phút, trong khi đó, một số cầu thủ có số lần ra sân tương đối nhiều nhưng tổng số phút lại ở mức thấp. Văn Vĩ 16 lần ra sân có 452 phút, Văn Khánh 12 lần ra sân có 338 phút, Đức Huy 11 lần ra sân có 529 phút, Khắc Ngọc 15 lần ra sân có 503 phút, Văn Đạt 15 lần ra sân có 791 phút… Một số cầu thủ khác ra sân còn chưa đủ thời gian của 1 hiệp đấu.

Với Rafaelson và Hendrio chiếm hơn 50% số bàn thắng của đội (27/42), có thể thấy một điều, rất ít cầu thủ nội của Nam Định có thể ghi bàn trong khoảng 15-20 phút cuối trận - chỉ có Hồng Duy và Văn Vĩ ghi bàn trong giai đoạn này. Và khi 3 vòng tiếp theo vẫn sẽ diễn ra với cường độ 4 ngày/trận trước khi bước vào đợt FIFA Days tháng 6, Nam Định có thể gặp nhiều khó khăn hơn trước Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An, nếu huấn luyện viên Hồng Việt không điều chỉnh linh hoạt hơn về nhân sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn