MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia tay Tuyển Việt Nam từ đầu năm 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Nếu Huấn luyện viên Park Hang-seo làm việc ở V.League…

TAM NGUYÊN LDO | 25/11/2023 12:16

Đó sẽ là một sự tương phản đáng chú ý giữa triết lý bóng đã của huấn luyện viên người Hàn Quốc với ông Philippe Troussier.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại?

Những ngày gần đây, câu chuyện tương lai của ông Park Hang-seo được chú ý một cách đặc biệt.

Những tin đồn xuất hiện dồn dập, từ việc chiến lược gia người Hàn Quốc có thể dẫn dắt một đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á cho đến khả năng làm việc tại một câu lạc bộ ở V.League.

Hiện tại vẫn chưa có gì rõ ràng, nhưng với khả năng cựu thuyền trưởng của Đội tuyển Việt Nam trở lại - dù là vị trí huấn luyện viên hay Giám đốc kỹ thuật - đã tạo ra sự phấn khích đáng kể trong rất nhiều người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, cầu thủ.

Hẳn nhiên, nền tảng cho sự phấn khích đó chính là thành công của huấn luyện viên 66 tuổi cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong 5 năm đồng hành. Tất cả đều thấy rằng, thầy Park đã rất nỗ lực trong việc hòa nhập với văn hóa Việt Nam, tìm hiểu nhiều vấn đề để thích nghi, áp dụng triết lý phù hợp với cầu thủ Việt Nam trong một giai đoạn nhất định.

Huấn luyện viên sinh ra ở Gyeongsangnam này chia tay Đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022 và hiện đang theo đuổi công việc của mình ở Học viện Bóng đá Park Hang-seo - ra mắt từ cuối tháng 8 vừa qua.

Mặc dù chính ông Park lên tiếng phủ nhận việc đã đạt thỏa thuận với Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh nhưng rõ ràng là đã có sự tiếp xúc giữa các bên. Diễn biến thế nào thì còn phải chờ, nhưng viễn cảnh ông Park làm việc tại V.League sẽ mang đến những điều thú vị được mong chờ.

Sự tương phản có ích

Nếu ông Park làm việc với một câu lạc bộ ở V.League trong tương lai gần, điều thú vị nhất sẽ là sự tương phản giữa triết lý của ông với Philippe Troussier - người kế nhiệm ông ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Ông Troussier không trực tiếp làm việc ở giải bóng đá hàng đầu Việt Nam nhưng với triết lý kiểm soát bóng mà ông đang muốn gây dựng cho hai đội tuyển, hẳn nhiên ông cần các huấn luyện viên ở các câu lạc bộ đồng hành, chia sẻ về mặt tư tưởng.

Trong khi đó, Park Hang-seo có triết lý sở trường là phòng ngự phản công. Và vì triết lý đó đã thành công với đội tuyển và đội U23, hẳn sẽ có sự chờ đợi về điều tương tự ở cấp câu lạc bộ để tạo ra sự so sánh với triết lý của Troussier - người đang gặp khó khăn ở giai đoạn đầu.

Thế nhưng, đây không phải là sự đối đầu để cho ra đáp án ai đúng, ai sai, ai hợp, ai không hợp. Đây là sự tương phản cần có trong bất kỳ môi trường nào chứ không riêng gì bóng đá Việt Nam. Hơn nữa, nếu có làm việc ở V.League, ông Park cũng sẽ chỉ đại diện cho một câu lạc bộ, áp dụng triết lý cho một câu lạc bộ chứ không thể tạo ra “trend” cho phần còn lại, dù biết sức ảnh hưởng của ông là đáng kể.

Ngược lại, nếu Park Hang-seo làm việc tại V.League, ông thậm chí còn có thể giúp ích phần nào cho đồng nghiệp đang dẫn dắt đội tuyển lúc này.

Thời gian qua, nhiều chuyên gia có cùng quan điểm rằng, ở giai đoạn mới, xây dựng cho đội tuyển lối chơi kiểm soát bóng là hợp lý, nhưng ông Troussier cần có sự chuyển đổi dần dần thay vì ngắt bỏ hoàn toàn yếu tố “phản công” trong lối chơi.

Thực tế chứng minh điều đó ở các trận đã qua, khi huấn luyện viên người Pháp buộc phải linh hoạt hơn trong lựa chọn cách đá ở từng thời điểm, từng trận đấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn