MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024. Ảnh: Liên đoàn karate TPHCM

Ngành thể thao TPHCM làm minh bạch vụ lùm xùm ở giải karate

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 23/08/2024 09:02

Theo ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM, ngành thể thao TPHCM sẽ công khai, minh bạch vụ tố cáo tiêu cực ở giải trẻ karate.

“Ở góc độ về hiệu ứng xã hội, khi làm bất cứ việc gì để tạo nên sự công bằng, minh bạch để người dân và mọi người nhìn vào thấy ngành thể thao trong sạch, điều đó quan trọng hơn các quy định” - ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM, cho Lao Động biết.

Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM đã nhận được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM về việc chủ trì các buổi làm việc với ban tổ chức, bộ môn karate và các cá nhân có liên quan đến vụ tố cáo tiêu cực tại Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024.

“Karate là 1 môn chuyên môn trực thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM, do đó trong đơn tố cáo của phụ huynh vận động viên không có chúng tôi, nhưng với trách nhiệm của mình, cũng như làm rõ các vấn đề sai phạm, cũng như để bảo vệ các cá nhân không liên quan, thực hiện chỉ đạo của Sở nên chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Bước đầu, phía Trung tâm đã phối hợp cùng Liên đoàn karate TPHCM để thành lập một tổ giám định độc lập, để thẩm định việc có hay không các trọng tài đã xử ép vận động viên N.T.M như trong đơn tố cáo của phụ huynh Nguyễn Mạnh Dương.

Theo ông Nghĩa, có một số thông tin Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM cần có thời gian để thẩm định, chẳng hạn liên quan đến phát ngôn của trưởng đoàn karate quận Tân Bình: “Quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin mình (quận Tân Bình) nên cho họ một cái" - trích chia sẻ từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Mạnh Dương.

“Truyền thông và phụ huynh đưa thông tin như vậy, nên chúng tôi đã gửi văn bản đến phía Tân Bình để xác minh, từ đó có cơ sở để báo cáo với sở” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đối với ông Nguyễn Mạnh Dương, phía trung tâm đã hẹn trực tiếp làm việc vào sáng 27.8, để có thể trao đổi thẳng thắn, sâu hơn về các vấn đề liên quan. Ông Nghĩa cho hay, với những phát ngôn, bằng chứng như trong đơn tố cáo, ông Dương phải “minh chứng được nó ở đâu, bởi ai cũng có danh dự cả, nên khi nói bất cứ một điều gì cũng cần có bằng chứng”.

Trong ngày 23.8, ông Nguyễn Mạnh Dương sẽ gặp Phòng văn hóa Thể thao quận Tân Bình để làm rõ các vấn đề liên quan trong đơn tố cáo. Kết quả của buổi làm việc này sẽ là 1 phần trong bản báo cáo tổng hợp được Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM báo cáo cho Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM ngày 27.8.

“Trong ngày 27.8, chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin từ tất cả các bên và sẽ có báo cáo cho Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM. Sau đó, sở sẽ có chỉ đạo, nếu sai phạm sẽ xử lí như thế nào, không sai phạm sẽ có giải pháp ra sao. Qua đó, chúng tôi làm trong sạch thể thao TPHCM, minh bạch, rõ ràng. Tất cả thông tin đưa ra đều công khai, minh bạch, không giấu giếm” - ông Nghĩa chốt lại.

Như Lao Động đã thông tin tại chung kết nhóm tuổi 11-12 ở Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024 diễn ra hôm 18.8, vận động viên T.M (sinh năm 2013, quận Tân Bình) thua 3-11 trước một đối thủ ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên tối 19.8, phụ huynh T.M đã bức xúc đăng tải trên trang cá nhân, cho rằng con gái ông đã bị xử thua.

Vị phụ huynh này cho rằng, trọng tài thiên vị vận động viên quận Bình Thạnh. Ngoài ra, trưởng đoàn karate quận Tân Bình cũng giải thích với vị phụ huynh này cùng huấn luyện viên của T.M rằng: “Quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin mình (quận Tân Bình) nên cho họ một cái".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn