MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giacinto Facchetti là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ảnh: TL

Ngày này năm xưa - 18.7: Quà mừng Facchetti vĩ đại

TAM NGUYÊN LDO | 18/07/2021 09:30
Ngày này năm xưa, đất nước Italia sinh ra một trong những huyền thoại bóng đá thế giới.

Trong không khí chiến thắng ở đất nước Italia lúc này, người ta có thể coi chức vô địch EURO 2020 là món quà sinh nhật gửi đến cố huyền thoại Giacinto Facchetti, một trong những người đã giúp Azzurri vô địch Châu Âu lần đầu tiên vào năm 1968.

Facchetti (18.7.1942 – 4.9.2006) từng là một hậu vệ khét tiếng. Trong suốt sự nghiệp, từ 1960 đến 1978, ông chỉ thi đấu cho câu lạc bộ Inter Milan. Và cả cuộc đời ông thực sự gắn với màu Xanh-Đen của đội chủ sân Giuseppe Meazza, khi từ tháng 1.2004 đến lúc qua đời, ông là Chủ tịch của Inter.

Khi còn thi đấu, ông có tổng cộng 634 trận chính thức cho Nerazzurri, ghi 75 bàn thắng. Facchetti là thành viên của đội hình "Grande Inter" (Inter vĩ đại), dưới thời huấn luyện viên Helenio Herrera, với 4 chức vô địch Serie A, 1 Coppa Italia, 2 Cúp châu Âu và 2 Cúp Liên lục địa.

Ở cấp độ quốc tế, Facchetti đại diện cho đội tuyển quốc gia Italia trong 94 trận và tham dự 3 kỳ World Cup, trong đó có giành được vị trí á quân vào năm 1970. Ở giải đấu đó, ông được bầu chọn vào Đội hình tiêu biểu. Facchetti cũng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Italia lần đầu tiên vô địch EURO trên sân nhà vào năm 1968, giải đấu ông cũng có trong Đội hình xuất sắc nhất.

Facchetti là thành viên của đội hình đội tuyển Italia vô địch Châu Âu năm 1968. Ảnh: UEFA

Facchetti được nhớ đến như một hậu vệ cánh có khả năng tấn công xuất sắc. Thành tích cá nhân nổi bật là vị trí thứ hai trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm 1965.

Ông là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại ở vị trí của mình, nhờ tốc độ, kỹ thuật, trí thông minh, thể chất và sức chịu đựng. Cùng Tarcisio Burgnich, Facchetti tạo thành cặp hậu vệ cánh đáng gờm trong hệ thống phòng ngự trứ danh Catenaccio của Inter cũng như đội tuyển quốc gia.

Ngoài khả năng chơi bóng, Facchetti còn nổi bật với tính kỷ luật và khả năng lãnh đạo trong suốt sự nghiệp của mình. Ông từng là đội trưởng của Inter và Italia trong nhiều năm.

Vào tháng 3.2004, Pelé vinh danh Facchetti là 1 trong 125 cầu thủ vĩ đại nhất còn sống của bóng đá thế giới, như một phần của Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập FIFA. Sau khi qua đời vào năm 2006, Facchetti được vinh danh tại hạng mục Bàn chân vàng của năm dành cho những "Huyền thoại bóng đá", và cũng được trao giải Chủ tịch FIFA (FIFA Presidential Award)

Năm 2015, tên ông được ghi tại Đại sảnh Danh vọng của bóng đá Italia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn