MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Ngoan sẽ có quà”

LÊ VINH LDO | 02/09/2023 09:06

Dư âm của V.League 2023 đã và sẽ còn được bàn luận nhiều…

Mùa giải 2023 của V.League khép lại với Lễ trao giải được tổ chức tối 31.8. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đánh giá “V.League 2023 là một mùa giải đặc biệt với nhiều dấu ấn đậm nét, lần đầu tiên áp dụng công nghệ VAR, sự chuyên nghiệp của các trọng tài, giám sát trọng tài, các câu lạc bộ cầu thủ,... mang đến thành công chung cho giải đấu”. Giải đấu thành công nhưng có những dư vị khiến sự bàn luận, thậm chí tranh cãi, còn kéo dài.

Có 2 nhân vật được đưa vào tâm điểm của vấn đề bàn luận là huấn luyện viên Velizar Popov của Đông Á Thanh Hóa không lọt Top 3 ứng viên giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết không nằm trong danh sách đề cử Đội hình tiêu biểu của mùa giải. Rất nhiều thắc mắc xuất hiện bởi sự vắng mặt của huấn luyện viên người Bulgaria, cho dù ông dẫn dắt đội bóng xứ Thanh đến chức vô địch Cúp Quốc gia và xếp hạng tư tại V.League, trong khi 3 người còn lại không ai có thành tích.

Cuối cùng, sự thắc mắc cũng được làm sáng tỏ, khi đại diện ban tổ chức giải thích rằng, cuộc bình chọn “có nhiều tiêu chí” nhưng huấn luyện viên Popov không lọt Top 3 bởi “Ông ấy mất một số điểm vì phải nhận 5 thẻ vàng, 1 lần nhận án treo quyền chỉ đạo ở mùa giải vừa qua”.

Theo cách hiểu đó, Văn Quyết không có trong bất kỳ đề cử nào cũng là điều dễ hiểu. Bởi dù anh ghi 9 bàn (tiền đạo nội ghi nhiều bàn nhất), kiến tạo 9 lần, thì án treo giò 8 trận là điểm trừ thực sự có trọng lượng.

Tất nhiên, “tinh thần thể thao” là một trong những tiêu chí, nhưng liệu nó có nên được xếp trên cả yếu tố chuyên môn để bầu chọn cho cái gọi là “xuất sắc nhất”? Nếu vậy, người ta sẽ biết rằng, chưa cần đánh giá về chuyên môn, trước tiên cứ phải “ngoan” thì cơ hội “nhận quà” sẽ lớn hơn.

Popov là một huấn luyện viên thẳng tính, có những phát ngôn, hành động, đôi khi khiến người ta nghĩ ông đối đầu ban tổ chức, nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, ban tổ chức đã đánh giá đúng các yếu tố khác - như trọng tài chẳng hạn, hay chưa? Có quá nhiều sai sót để các huấn luyện viên khác - không riêng gì Popov, phản ứng gay gắt trong suốt mùa giải.

Và cuối cùng, khi nhìn vào đội hình tiêu biểu chỉ có duy nhất cầu thủ ngoại là Rafaelson, người ta càng có lý do để bàn tán về cuộc bầu chọn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn