MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Đức thống trị giải VĐTG ba môn phối hợp Ironman Kona 2019

Thanh Phong LDO | 14/10/2019 07:50
Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức thống trị giải vô địch thế giới ba môn phối hợp Ironman Kona ở cả hai nội dung nam, nữ.

"Ông vua" Jan Frodeno đã trở lại với ngôi quán quân của giải vô địch thế giới ba môn phối hợp Ironman 2019 tại Kona, Hawaii (hay còn gọi là Ironman Kona). Anh tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng của các vận động viên người Đức tại Kona kể từ năm 2014.

Jan Frodeno đã hoàn thành cuộc đua với thời gian 7:51:13 (bơi 47:31, đạp 04:16:02, chạy 02:42:43), phá kỷ lục đường đua do người đồng hương Patrick Lange nắm giữ trước đó (7:52:39). 

Anne Haug bất ngờ vượt qua Daniela Ryf (Vô địch 4 năm liên tiếp) và Lucy Charles (Á quân 2 năm liên tiếp), lần đầu tiên chiến thắng tại Ironman Kona. Ảnh: IRONMAN

Nhà vô địch người Đức từng giành huy chương vàng Olympic ba môn phối hợp tại Beijing 2008. Anh là một trong những triathlete toàn năng nhất khi có thể thi đấu tốt cả cự ly ngắn (cự ly Olympic) , cự ly trung bình (Ironman 70.3) và cự ly dài (full Ironman 140.6). Jan Frodeno từng vô địch Ironman Kona năm 2015 và 2016. Sau đó, Patrick Lange vô địch 2 năm kế tiếp nhờ khả năng chạy marathon siêu hạng.

“Thực lòng mà nói, tôi không quan tâm đến kỷ lục đường đua. Đây không khác nào giải Wimbledon của ba môn phối hợp. Cảm giác thật tuyệt vời”, Jan Frodeno chia sẻ.

Toàn cảnh khu vực đua ba môn phối hợp Ironman Kona 2019. Ảnh: IRONMAN

Hai VĐV về đích sau Jan Frodeno lần lượt là Tim O’Donnnell (Mỹ) và Sebastien Kienle (Đức), nhà vô địch Ironman Kona năm 2014. Tim O’Donnell cũng hoàn thành cuộc thi "sub8" (dưới 8 giờ đồng hồ).

Ở nội dung nữ, bất ngờ đã xảy ra khi Anne Haug, người giành giải 3 năm ngoái, vượt qua hai ứng cử viên sáng giá nhất Daniela Ryf (Thụy Sĩ) và Lucy Charles (Vương quốc Anh). Nhà vô địch 4 năm liên tiếp (2015-2018) Daniela Ryf gặp vấn đề về đường tiêu hóa ngay trước ngày đua nên chỉ có thể cố gắng hoàn thành ở vị trí thứ 13, hạng thấp nhất của Daniela Ryf kể từ ngày cô thi đấu chuyên nghiệp.

Một vận động viên đạp xe chở theo xe lăn kéo người thân cùng dự thi. Ảnh: IRONMAN
Anne Haug hoàn thành đường đua với thời gian 8:40:10. Cô là triathlete nữ người Đức đầu tiên trong lịch sử chiến thắng tại Ironman Kona. Lucy Charles tiếp tục về thứ nhì năm thứ 3 liên tiếp với thời gian 8:46:44, Sarah Crowley (Mỹ) giành hạng ba (8:48:13).

Ironman Kona, một trong những cuộc thi sức bền khó nhất thế giới, là giải thể thao hội tụ các vận động viên xuất sắc, có sức bền “siêu khỏe”. Đường đua Ironman Kona nổi tiếng là khó vì dốc và nóng.

Vận động viên ba môn phối hợp người Việt (quốc tịch Mỹ) Quang Nguyễn hoàn thành xong phần thi bơi. Ảnh: SJVRC

Tại giải này, vận động viên Quang Nguyễn, một trong những người Việt (quốc tịch Mỹ) đầu tiên đạt chuẩn tham dự Ironman Kona trong lịch sử, đã hoàn thành cuộc đua với thời gian 11 giờ 07 phút. Hiện tại, chưa có vận động viên ba môn phối hợp quốc tịch Việt Nam nào tham dự Ironman Kona nhờ vượt qua vòng loại.

Để có thể góp mặt tại giải vô địch thế giới Ironman Kona, hầu hết các vận động viên ba môn phối hợp (triathlete) phải giành suất tham dự bằng cách đạt thành tích tốt và nằm trong tốp đầu nhóm tuổi tại các giải Ironman 140.6 khác trên khắp thế giới.

Để hoàn thành một cuộc thi "vòng loại" Ironman 140.6, các triathlete phải hoàn thành bơi 3,8km trên biển hoặc hồ, đạp xe 180km và chạy marathon 42,195km. Thời gian tối đa cho phép khoảng từ 17-18 giờ đồng hồ. Ironman Kona lần đầu tiên tổ chức vào năm 1978 nhờ cuộc tranh luận giữa các vận động viên bơi và vận động viên chạy xem ai có sức bền tốt nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn