MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẫu áo thi đấu của U23 Việt Nam đang được NHM "lùng" mua một cách chóng mặt. Ảnh: Hữu Phạm

Người hâm mộ “săn lùng”, áo đấu U23 Việt Nam “cháy hàng”

ĐÌNH THẢO LDO | 25/01/2018 19:28

Có nhiều cách để thể hiện tình yêu bóng đá với U23 Việt Nam, trong đó nhiều người hâm mộ (NHM) lựa chọn cách “lùng” mua áo đấu của các học trò HLV Park Hang-seo để ủng hộ cho U23 Việt Nam.

Kì tích lọt vào đến trận chung kết giải U23 Châu Á của U23 Việt Nam kéo theo những làn sóng NHM luôn tìm mọi cách để thể hiện tình yêu của mình. Và việc “diện” một áo đấu của hãng là cách mà rất đông NHM lựa chọn để thể hiện sự ủng hộ với U23 Việt Nam.

Bởi nhu cầu lớn lại tăng đột biến nên sau trận bán kết thắng U23 Qatar, các đại lý có bán áo thi đấu chính hãng của U23 Việt Nam đều không còn. Hôm qua, rất nhiều khán giả có nhu cầu mua áo nhưng đều "cháy hàng". Được biết, chỉ có các CĐV đặt từ trước mới có thể mua áo được chuyển về từ Thái Lan.

Đại diện của nhà phân phối độc quyền Grand Sport tại Việt Nam - thương hiệu Thái Lan tài trợ trang phục thi đấu cho các ĐTQG Việt Nam - cho biết, số lượng áo đấu của U23 Việt Nam tăng một cách đột biến trong một thời gian ngắn, kể từ sau vòng đấu bảng.

Mẫu áo thi đấu đỏ và trắng của U23 Việt Nam là trang phục được tiêu thụ với số lượng lớn những ngày qua. Ảnh: Hữu Phạm

Được biết, số lượng NHM đặt mua áo tại các đại lý cung cấp hàng chính hãng tăng gấp 7 lần những ngày trước khi VCK U23 Châu Á khởi tranh.

Và dù có nhiều mẫu áo như trang phục thi đấu, áo khoác, trang phục di chuyển, tập luyện, như mẫu cùng cấp cho ĐTQG, U23 Việt Nam và giảm giá sâu nhưng đa phần người mua đều lựa chọn mẫu áo thi đấu với 2 màu chủ đạo là đỏ và trắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018. 

Trang phục thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 là mẫu áo mới dành cho năm 2018 mà nhà tài trợ đã thiết kế riêng. Với thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo, rất nhiều CĐV muốn sở hữu chiếc áo chính hãng để mặc đi cổ vũ trong trận chung kết chiều thứ Bảy 27.1 này. 

Từ lâu nay, CĐV Việt Nam không có thói quen mua đồ chính hãng mà thường dùng đồ fake. Đó là một trong những lý do từng có thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới tài trợ cho ĐT Việt Nam nhưng sau đó phải chia tay. 

Với thành công, sức lan tỏa của U23 Việt Nam, chính lãnh đạo VFF cũng hy vọng một thói quen mới sẽ được hình thành và đây chính là cách để ủng hộ ĐTQG thiết thực nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn