MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Akira Iijiri. Nguồn: VFF

Người thầy Nhật Bản âm thầm đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam

HOÀI THU  LDO | 20/11/2021 07:52

Huấn luyện viên Akira Iijiri chưa có những dấu ấn thành tích rõ ràng kể từ khi đến Việt  Nam. Nhưng ông thầy người Nhật đang đem đến sự thay đổi trong tư duy của bóng đá nữ Việt Nam. 

Một người Nhật nguyên tắc

Năm 2019, huấn luyện viên Akira Iijiri đến đảm nhận chức vụ giám đốc kỹ thuật bóng đá nữ Việt Nam và phụ trách mảng đào tạo trẻ. Buổi đầu làm việc của ông chỉ có khoảng vài phóng viên tới đưa tin, phỏng vấn. Bóng đá nữ Việt Nam ít được quan tâm và ông cũng không phải là ngoại lệ. 

“Bóng đá nữ Việt Nam chưa tạo ra nhiều dấu ấn trên đấu trường quốc tế nhưng điều đó không nói lên gì cả. Bóng đá nữ hay bóng đá Nhật Bản nói chung cũng phải trải qua quá trình phát triển hơn 30 năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Mọi thứ đều phải có lộ trình cần thiết. 

Nhiệm vụ trong 2 năm tới của tôi là thay đổi bóng đá Việt Nam từ những cầu thủ trẻ. Tôi được biết Việt Nam là một đất nước yêu bóng đá và tôi nghĩ rằng đó là một trong những điều kiện rất tuyệt vời để bóng đá ở đây hay nói cách khác là bóng đá nữ Việt Nam có thể phát triển tốt”, huấn luyện viên Akira chia sẻ trong ngày đầu đến Việt Nam.

Ông bắt đầu công việc của mình bằng việc quan sát, quan sát thật nhiều để hiểu về bóng đá nữ Việt Nam hơn. Sau khoảng 3 tháng, ông bắt đầu bắt tay vào huấn luyện cùng U.16 nữ dự tuyển tại Liên đoàn bóng đá VN và sau đó là U.19 nữ Việt Nam. Những bài học bắt đầu được “vỡ ra”, ông bắt đầu có được những trải nghiệm theo cách riêng của mình.

Nhưng những người làm việc cùng ông cũng bắt đầu có trải nghiệm không thể quên. U.19 nữ Việt Nam họp liên tục trong quá trình chuẩn bị hướng đến vòng chung kết U.19 Châu Á. Bên cạnh đó là thay đổi về giờ giấc sinh hoạt, cách triển khai tập luyện, đánh giá, theo dõi về sinh hoạt, phong độ của từng cầu thủ.

Hay có những điều nhỏ nhất chính là việc tác nghiệp của giới truyền thông. Ông khá khắt khe về vấn đề này và luôn yêu cầu những người đến tác nghiệp đứng bên ngoài khu vực sân tập luyện để tránh gây ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ. Các trợ lý cũng phải dậy từ khá sớm để chuẩn bị tốt nhất cho buổi tập luyện.

Thành công bước đầu và sự thay đổi

Cuối tháng 3.2021, U.19 Than Khoáng Sản Việt Nam giành ngôi vô địch lượt đi Giải bóng đá nữ U.19 Vô địch Quốc gia 2021 sau chiến thắng 2-0 trước U.19 Sơn La, chấm dứt 3 năm thống trị liên tiếp của nữ Hà Nội Watabe. Dù đội bóng này không liên quan lắm đến huấn luyện viên Akira tại đội nữ U.19 nữ Việt Nam, nhưng sự ảnh hưởng của ông thầy người Nhật lại rất lớn.

Huấn luyện viên Cao Chí Thành của U.19 nữ Than Khoáng Sản sau lần tập trung cùng U.19 nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U.19 nữ Châu Á đã áp dụng nguyên các làm việc từ đội tuyển cho đội bóng của mình. Các cầu thủ được theo dõi về thời gian ngủ, mức độ hài lòng về giấc ngủ, thể trạng trước khi bước ra sân tập…

Đi kèm với đó là việc thay đổi về tư duy và cách làm việc của ông thầy người Hải Dương tại đội bóng U.19 nữ Than Khoáng Sản: “Tôi chịu khá nhiều ảnh hưởng từ huấn luyện viên Akira sau khi lên tập trung đội tuyển. Cái gì hay và áp dụng được ở đội bóng thì tôi áp dụng để sao cho phù hợp với thực tế”.

Ngoài ra, sự ảnh hưởng của ông thầy người Nhật lên thế hệ U.19 nữ Việt Nam năm 2019 cũng bắt đầu đem đến những thành quả bước đầu với phát hiện mang tên Nguyễn Thị Kim Yên (nữ TP.Hồ Chí Minh), Châu Thị Vang, Ngô Thị Hè (Than Khoáng Sản), Ngô Thị Nhâm (Thái Nguyên T&T). 

Phần nào sự ảnh hưởng của ông cũng giúp cho Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Duyên đang dần hoàn thiện mình hơn và đóng vai trò ngày một lớn hơn tại câu lạc bộ chủ quản. Có thể những điều ông làm cho thế hệ cầu thủ này vẫn chưa thực sự rõ rệt nhưng ông cần được ghi nhận.

Đầu năm 2021, một lứa cầu thủ U.13 và U.15 nữ được bổ sung vào đội dự tuyển tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đích thân ông cùng nhiều trợ lý đi từng nơi để tuyển chọn về. Có nhiều tài năng được ông “chấm” nhưng lại không thể theo nghiệp bóng đá. Đây là tiếc nuối khá lớn. Nhưng ông vẫn kỳ vọng vào những đứa trẻ mình tuyển chọn về sẽ đóng góp một phần nào đó vào tương lai bóng đá nữ Việt Nam.

“Đào tạo trẻ luôn là một công việc không được ghi tên hay ghi nhận cho tới khi những đứa trẻ ấy trở thành một ngôi sao. Nhưng nếu không có đào tạo trẻ sẽ không có một nền bóng đá”. Ông Akira cùng những huấn luyện viên khác chính là những người thầy đáng trân quý khi vẫn sẽ lặng thầm công hiến cho bóng đá Việt Nam theo cách riêng của họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn