MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Oanh sẽ tham dự Tiền Phong Marathon. Ảnh: Như Ý

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai tranh tài tại giải marathon vô địch quốc gia

AN NGUYÊN LDO | 12/03/2024 12:40

Các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Văn Lai hay Hoàng Nguyên Thanh... sẽ tham dự giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2024 diễn ra tại Phú Yên.

Ngày 11.3, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon).

Sau các giải đấu thành công ở đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi (2020), Pleiku - Gia Lai (2021), Côn Đảo - Bà Rịa Vũng Tàu (2022), Lai Châu (2023), năm nay, Tiền Phong Marathon được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 29.3 đến 31.3.

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ họp báo. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức Giải cho biết: "Tiền Phong Marathon làm nhiệm vụ truyền cảm hứng, giới thiệu, phát triển tiềm năng kinh tế, xã hội và du lịch ở địa phương mà nó đến. Năm nay, giải đấu được tổ chức ở Phú Yên với nhiều điểm mới mẻ.

Chuỗi sự kiện của giải bao gồm các hoạt động ý nghĩa như thăm và tặng quà, giao lưu tại các đồn biên phòng, hải đăng Mũi Điện; tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân và lực lượng kiểm ngư; thăm các cựu binh tàu Không số. Lễ Thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng diễn ra tại Bãi Môn vào sáng 30.3".

Tiền Phong Marathon 2024 có sự tham gia của gần 12.000 vận động viên trên cả nước. Trong đó, bao gồm các thành viên của đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết…

Buổi họp báo giải Tiền Phong Marathon 2024. Ảnh: Như Ý

Sau nhiều năm tách bạch hệ nâng cao và hệ phong trào, giải đấu năm nay có sự thay đổi lớn về chuyên môn khi đưa các vận động viên xuất sắc hệ phong trào cự ly bán marathon và marathon vào chung vạch xuất phát cùng các vận động viên hệ nâng cao.

Các cự ly thi đấu bao gồm: cự ly 21,1km - 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, vận động viên đội tuyển các tỉnh, thành, ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn.

Để đảm bảo độ chính xác, đường chạy của giải được chuyên gia đo đường của Liên đoàn điền kinh Việt Nam thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và được kiểm tra kĩ lưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ vậy, ngoài giải thưởng riêng biệt cho hai hệ, ban tổ chức còn xây dựng cơ cấu giải thưởng chung cuộc dành cho 5 chân chạy xuất sắc nhất, không phân biệt là hệ nâng cao hay phong trào.

Bên cạnh việc đưa vận động viên phong trào so tài trực tiếp với vận động viên nâng cao, ban tổ chức cũng thay đổi cơ cấu giải thưởng. Theo đó, 2 cự ly bán marathon và marathon sẽ nhận giải thưởng theo 5 nhóm tuổi, tăng thêm 2 nhóm tuổi so với giải trước, gồm 16-29, 30-39, 40-49, 50-59 và từ 60 tuổi.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Đông Nam Á, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức, Tổng giám sát Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm - 2024, cho biết, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm - 2024 bắt đầu vào lúc 4h30, cut of time trong vòng 6 tiếng nhằm đảm bảo an ninh tốt nhất cho các vận động viên tham dự giải. Giải đấu sẽ có 100 trọng tài, bao gồm 20 trọng tài Trung ương, 80 trọng tài địa phương, cùng 1.000 nhân viên hỗ trợ.

Ban tổ chức đảm bảo các điều kiện tốt nhất, từ an toàn đường chạy, công tác hậu cần đến y tế, và chúng ta chờ đợi những kỷ lục mới sẽ được thiết lập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn