MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Oanh là vận động viên số 1 Việt Nam. Ảnh: D.P

Nguyễn Thị Oanh vượt qua Quang Hải, Ánh Viên để trở thành vận động viên số 1 Việt Nam

HOÀI ĐAN LDO | 30/12/2019 20:07
Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) đã vượt qua nhiều gương mặt sáng giá là Quang Hải, Ánh Viên... để trở thành vận động viên số 1 của thể thao Việt Nam

Ngày 30.12, Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc do Tổng cục Tổng cục Thể dục Thể thao và báo Thể thao Việt Nam tổ chức đã diễn ra trên cả nước với sự tham dự của các nhà báo thể thao. 

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã giành vị trí số 1 với 846 điểm, bỏ xa người về thứ 2 là kình ngư Ánh Viên (772 điểm). Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về thứ 3 trong cuộc bầu chọn với 704 điểm.

Quang Hải (bìa phải) đã để lại những dấu ấn lớn. Ảnh: Đ.H

Hai tuyển thủ bóng đá quốc gia là Quang Hải (438 điểm) và Hùng Dũng (390 điểm) lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5. Cả hai đều đã để lại những dấu ấn lớn trong cả màu áo đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam thời gian qua, góp công lớn vào tấm Huy chương Vàng SEA Games đầu tiên. 

Cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Oanh chỉ nặng có 46 kg đã giành 3 tấm Huy chương Vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam. Đáng nói, cô tham dự 3 nội dung rất khó là 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật - nội dung được đánh giá là “khốc liệt” trên đường chạy. Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đáng khâm phục.  

Kết thúc nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh gục xuống vì kiệt sức, bởi đó là tấm Huy chương Vàng thứ 2 trong ngày của cô, trước đó Oanh đã chinh phục đường chạy 5.000m nữ. Oanh đã làm được điều phi thường. 

Nhìn Nguyễn Thị Oanh đứng lên bục nhận Huy chương Vàng SEA Games 30, nhiều người nhớ đến hình ảnh tại SEA Games 29 cách đây 2 năm tại Malaysia, cũng tại nội dung chạy 5.000 m, chứng kiến Phạm Thị Huệ ngã gục sau vạch đích, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng tiến lại xốc đồng đội dậy thay vì một mình ăn mừng chiến thắng.

Nguyễn Thị Oanh mang lại nguồn cảm hứng cho tất cả những đồng đội, đồng nghiệp tại SEA Games 30.

Hạng mục huấn luyện viên tiêu biểu nhất của của năm 2019 đã thuộc về ông Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam với 428 điểm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn