MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa kết luận HLV Nguyễn Tý đã chiếm giữ tiền ăn và tiền công của VĐV. Ảnh: Trọng Hiếu

Nhập nhèm tiền bạc ở Trung tâm huấn luyện thể thao Khánh Hòa

Hữu Long LDO | 24/08/2024 09:39

Khánh Hòa - Sự việc nhiều HLV ăn chặn tiền của cầu thủ trẻ có một phần trách nhiệm của Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh.

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết luận thanh tra công tác tuyển chọn, quản lý, sử dụng vận động viên (VĐV) các đội bóng đá U15, U17, U19, U21.

Thanh tra đã làm rõ việc 1 số huấn luyện viên (HLV) có dấu hiệu ăn chặn tiền cầu thủ như Lao Động đã đưa trước đó. Đặc biệt chỉ ra lỗ hổng trong công tác quản lý, chi trả tiền công cầu thủ trẻ tại Trung tâm.

Trả tiền công cho cầu thủ trẻ không hợp lý

Theo thanh tra, VĐV được Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển chọn một năm bốn lần theo từng quý (quý I, II, III, IV), đối với môn bóng đá có yêu cầu thể lực, kỹ thuật và đưa ra tiêu chí chấm điểm và được Phòng Quản lý thể dục thể thao tham mưu lãnh đạo sở phê duyệt kế hoạch.

Tuy nhiên, hồ sơ tuyển dụng của VĐV không có nội dung đánh giá việc đáp ứng tiêu chí tuyển chọn VĐV của thành viên hội đồng tuyển dụng, không đảm bảo quy định mà Sở Văn hóa, Thể thao quy định.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý thể dục thể thao khi tham mưu lãnh đạo Sở ban hành quyết định phê duyệt VĐV trúng tuyển không thẩm định thành phần hồ sơ có được đảm bảo theo quy định tuyển chọn. Việc tham mưu này là không đúng.

Đối với Phòng Tổ chức Hành chính của Trung tâm cũng có một số vi phạm. Chế độ tiền công tập luyện hàng tháng của VĐV được chuyển theo 2 hình thức là chuyển vào tài khoản ngân hàng và ký nhận tiền mặt.

Thời gian chuyển tiền công dao động, có tháng từ ngày 8 đến ngày 15; tháng nhận từ ngày 18 đến ngày 22. Trong khi đó, số công thực tế của các HLV đều phải chấm công đến ngày 30 hoặc ngày 31 của tháng.

Việc kế toán chuyển chế độ tiền công ngay từ giữa tháng là không hợp lý, vì không có căn cứ để tính toán người lao động có thực hiện đúng ngày công theo quy định. 1 số VĐV chưa mở tài khoản ngân hàng được bộ phận kế toán chi trả tiền mặt thông qua đưa trực tiếp cho HLV là không đúng quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019.

U21 Khánh Hoà (áo đỏ) tại giải U21 Quốc gia 2020. Ảnh: Thanh Vũ

Buông lỏng quản lý để HLV ăn chặn tiền cầu thủ

Thanh tra xác định trách nhiệm từ đầu năm 2021 đến ngày 30.4.2022 và từ ngày 30.4.2022 đến nay thuộc tập thể Trung tâm và cá nhân các ông Trần Quang Thường - Giám đốc Trung tâm (giai đoạn 2021 đến tháng 4.2022); Nguyễn Minh Đạt - Giám đốc Trung tâm (giai đoạn tháng 4.2022 đến nay).

Các thiếu sót trong ban hành kế hoạch tuyển chọn, quản lý và sử dụng VĐV; chuyển tuyến đào tạo; chấm dứt hợp đồng cho thôi tập đối với VĐV, trách nhiệm tham mưu chính thuộc về ông Triệu Tử Thiên - Trưởng phòng Đào tạo Huấn luyện và bà Hoàng Thị Huyền Nga - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm…

Thanh tra còn chỉ rõ, việc buông lỏng kiểm tra, giám sát trong quá trình tuyển chọn, tham mưu phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với VĐV đã vô tình tạo động cơ để HLV thao túng VĐV, lợi dụng quyền hạn để chiếm giữ tiền công và tiền ăn VĐV; tạo điều kiện để 2 HLV trưởng đội bóng U17 và U19 là ông Nguyễn Tý và ông Đặng Đạo chiếm giữ 1 phần tiền công, tiền ăn của các VĐV.

Từ các kết luận nói trên, Thanh tra yêu cầu Trung tâm nghiêm cấm việc HLV giữ thẻ ATM, nắm giữ mật khẩu thẻ ATM của VĐV, trực tiếp rút tiền của VĐV.

Trung tâm phải thực hiện việc chi trả tiền công và tiền ăn của VĐV chưa đủ điều kiện mở tài khoản ngân hàng phải do VĐV trực tiếp ký nhận hoặc người giám hộ trực tiếp ký; chi trả tiền công VĐV khi có căn cứ chấm công thực tế niêm yết công khai; bố trí chấm công tập luyện của VĐV, không để HLV kiêm luôn việc chấm công tập luyện.

Thanh tra còn kiến nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao giao Giám đốc Trung tâm tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về sở trước ngày 20.9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn