MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những bài học khó thuộc

LÊ VINH LDO | 25/09/2023 09:39

Nhìn lại hành trình của Tuyển Olympic Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 19, những bài học đã được rút ra cho các cầu thủ trẻ nhưng để “học thuộc” thì dường như quá khó.

Trong 3 trận đấu của Tuyển Olympic Việt Nam tại bảng B Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều tuân thủ ý tưởng chiến thuật là kiểm soát bóng, dù đối thủ yếu hơn như Olympic Mông Cổ hay Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia. Tuy vậy, các cầu thủ còn quá trẻ, trình độ cũng chưa đủ để khiến ý tưởng đó được thực hiện một cách đạt yêu cầu.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ nói duy nhất một điều ông hài lòng là tỉ số trận đấu với Olympic Mông Cổ (4-2), còn lại toàn là vấn đề. Nhưng trên thực tế, ngay cả tỉ số trận đấu ra quân đó cũng là vấn đề của các cầu thủ trẻ Việt Nam về một bài học mà họ vẫn không thể “học thuộc”. Đó là sự tập trung.

Từ trước khi vào giải cho đến trước các trận đấu, huấn luyện viên người Khánh Hòa đều nhắc các cầu thủ về sự tập trung trong khoảng thời gian đầu vào cuối mỗi hiệp. Nhưng kết quả là, dù đối thủ mạnh hay yếu, sự tập trung đều không được duy trì. Theo đó, cả 6 bàn thua ở 2 trận đấu với Olympic Mông Cổ và Olympic Iran xảy ra trong khoảng thời gian này: Trước Olympic Mông Cổ là các bàn thua phút 46 và 90+6, trước Olympic Iran là các bàn thua ở phút thứ 4, 47, 52 và 90+2.

Bản thân huấn luyện viên 55 tuổi đã nói ngay sau trận gặp Olympic Mông Cổ rằng, “cứ đá thế này, đội sẽ về nước sớm”. Nói một cách công bằng, không có nhiều sự kỳ vọng vào dàn cầu thủ này sẽ gây bất ngờ ở ASIAD 19 - cũng là phần nguyên nhân quan trọng để chuyện bản quyền truyền hình không được triển khai ở Việt Nam. Đội có phải về nước sớm cũng không bất ngờ, khi chủ trương cho các cầu thủ trẻ được trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm, thách thức bản thân và phát triển chuyên môn.

“Tầm nhìn của chúng tôi là dài hạn, cho năm sau và sau nữa với sự tập trung cho chiến dịch World Cup 2026 và 2030. Trọng điểm của chiến lược là vì các cầu thủ trẻ” - ông Tuấn nói. Đó là sự chủ động, nhưng vấn đề là, sau khi có bài học từ giải đấu trẻ, việc giải quyết cơ hội thi đấu cho các cầu thủ thế nào ở giải vô địch quốc gia mới là vấn đề.

Học xong rồi cất vào ngăn bàn và chờ đến giải đấu tiếp theo thì thật khó để tiến bộ nhanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn