MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiều Trinh (canh) trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV

Những cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam xuất ngoại năm 2024

HOÀI VIỆT LDO | 14/12/2023 06:30

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có 3 người được mời tới thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan ở mùa giải 2023-2024.

Đi một ngày đàng

Hai cầu thủ chắc chắn được đến Thái Lan dự giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia nước này mùa giải 2023-2024 là Đoàn Thị Lâm Oanh và Hoàng Thị Kiều Trinh.

Hai gương mặt trên đang do đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Đội bóng này đã có thỏa thuận hợp tác chuyên môn cùng đội bóng Supreme Chonburi-E.Tech, do đó các cầu thủ sẽ đến thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan vào tháng 1.2024.

Ngoài ra, một cầu thủ khác (hiện vẫn xin giấu tên) đang làm việc với một đội bóng ở Thái Lan để đạt thỏa thuận cuối cùng và tiến trình đã được 90%, chỉ còn chờ thời điểm công bố chính thức.

Đáng chú ý, cả 3 gương mặt trên đều là tuyển thủ thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu các giải bóng chuyền quốc tế trong năm qua và hiện đang dự Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023.

Khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thành công vượt bậc ở năm 2023, các cầu thủ nhận được sự chú ý của truyền thông và các đội bóng nước ngoài nhiều hơn trước.

Trước đây, một trong những nguyên nhân giúp cầu thủ nữ Thái Lan được chú ý là bởi đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia của họ có thành tích tốt tại Đông Nam Á, châu Á cũng như các giải thuộc cấp độ thế giới. Đội tuyển quốc gia thành công thì cầu thủ được hưởng lợi. Công thức ấy cũng đang ứng với cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại.

Lâm Oanh hay Kiều Trinh và nhiều cầu thủ khác của bóng chuyền nữ Việt Nam không phải những người được chú ý trước đây. Thế nhưng sau SEA Games 31, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi tích cực về thành tích khi xếp hạng tư tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022, liên tiếp gặt hái thành công tại năm 2023 (đáng kể có hạng tư châu Á 2023, hạng tư ASIAD 19) thì tuyển thủ bóng chuyền nữ được biết nhiều hơn.

Đây là lý do, một số đội bóng tại khu vực đã đánh tiếng mời gọi họ ra nước ngoài thi đấu. Đại diện đội bóng Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước cho biết: “Cầu thủ Lâm Oanh, Kiều Trinh được ra nước ngoài thi đấu nên mọi người hy vọng họ tích lũy được tốt chuyên môn. Quan trọng hơn trong tương lai, đội bóng này có thể có thêm những gương mặt khác nối bước được ra nước ngoài thi đấu”.

Lâm Oanh nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: VFV

Dấu ấn những cầu thủ xuất ngoại

Chúng ta hiện có chủ công Trần Thị Thanh Thúy thi đấu tại Nhật Bản. Cô là một trong những cầu thủ bóng chuyền Đông Nam Á được rất nhiều đội bóng săn đón.

Trước đó, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có nhiều trường hợp được ra nước ngoài thi đấu (chủ yếu tại giải vô địch Thái Lan). Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa là người thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Cầu thủ này đã giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện ở đội nữ VTV Bình Điền Long An. Khi còn thi đấu, Ngọc Hoa đã được thi đấu dài hạn ở các đội Ayutthaya A.T.C.C và Bangkok Glass (cùng của Thái Lan). Cô đã có chức vô địch quốc gia với đội nữ Bangkok Glass các mùa giải 2014-2015 và 2015-2016 cũng như vô địch Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2015.

Đáng chú ý, ở lần thi đấu Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2015 thì Ngọc Hoa đã khoác áo đội bóng của Thái Lan thi đấu giải tổ chức ở Việt Nam (diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam). Có thể xem, đó là một trong những lần hiếm hoi một cầu thủ Việt Nam khoác áo một đội bóng chuyền nước ngoài mà tranh tài tại quê nhà.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã cho biết, về cơ bản cầu thủ Việt Nam có sự khéo léo. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nhìn nhận những người được mời ra nước ngoài là cầu thủ có chuyên môn vượt trội cùng chiều cao tốt.

Chính thế, họ có lợi thế để đội bóng nước ngoài chú ý. Thanh Thúy sở hữu chiều cao 1m93, khi còn thi đấu Ngọc Hoa có chiều cao 1m83 hay hiện tại cầu thủ Kiều Trinh và Lâm Oanh đều có chiều cao trên 1m78.

“Thi đấu tại nước ngoài mang lại cho cầu thủ sự tích lũy chuyên môn đáng kể vì chơi ở sân chơi chuyên nghiệp, họ phải nỗ lực hết mình để có được chỗ đứng trên sân. Chính thế, chuyên môn cầu thủ được gia tăng đáng kể”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn