MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Campuchia lần đầu đăng cai SEA Games. Ảnh: Xinhua

Những điều thú vị ở SEA Games 32

Thanh Vũ LDO | 21/04/2023 12:14
SEA Games 32 tại Campuchia rất đáng mong chờ với những điều lần đầu tiên được xuất hiện. 

Kỉ lục số môn thi

Theo Philippine Athletes at Multi-Sport Events, SEA Games 32 sẽ có 49 môn thi đấu, gồm 608 nội dung. Đây là con số lớn kỉ lục trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao khu vực.

Trong lịch sử, SEA Games 26 (năm 2011) tại Indonesia có 44 môn và 545 nội dung còn ở kì SEA Games 30 diễn ra gần đây có 56 môn và 530 nội dung là các kì đại hội nhiều môn thi đấu.
SEA Games 32 có nhiều nội dung thi đấu nhất ở các kì đã tổ chức. Ảnh: Hải Nguyễn

4 môn thi đấu có nhiều nội dung nhất là điền kinh (47 nội dung), bơi (39 nội dung), vật và vovinam (30 nội dung).

Ngoài ra, ở SEA Games 32, môn bóng đá nữ cũng ghi nhận số đội tham dự kỉ lục là 8 đội. Bóng đá nam là một trong số môn khởi tranh sớm nhất, từ 29.4.

Miễn phí cho các đoàn tham dự

Mới đây, chủ nhà Campuchia có quyết định chưa từng có trong lịch sử 64 năm đại hội, đó là miễn phí toàn bộ chi phí ăn, ở, di chuyển nội địa cho tất cả 11 đoàn thể thao, với nguồn kinh phí ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Cùng với đó, ban tổ chức SEA Games 32 miễn phí bản quyền truyền hình và mở cửa tự do tất cả các sự kiện, bao gồm lễ khai mạc, bế mạc và 48 môn thi tại đại hội.
Đoàn thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân hôm 19.4. Ảnh: Bùi Lượng

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, để chuẩn bị cho lần đầu tiên đăng cai giải đấu lớn nhất khu vực, chủ nhà Campuchia đã chi ra hơn 200 triệu USD xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà thi đấu..., chưa kể chi phí ăn, ở, di chuyển nội địa cho 11 đoàn. Trong đó, chi phí xây khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo ở Phnom Penh tốn 160 triệu USD.

Rước đuốc qua 11 quốc gia
Quốc vương Campuchia thực hiện nghi thức thắp đuốc tại đền Angkor Wat hôm 21.3. Ảnh: Cambodia2023.com

Ngọn lửa thiêng của SEA Games 32 được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thắp sáng tại khu đền Angkor Wat vào ngày 21.3, sau đó được lưu giữ ở đền Reach Bo, thành phố Siem Reap trước khi được rước qua các 10 quốc gia ASEAN.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên, trước khi ngọn lửa thiêng đại hội đi qua Philippines, Brunei, Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Lào và quay trở lại với nước chủ nhà Campuchia để tiếp tục hành trình quốc nội cho tới ngày khai mạc 5.5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn