MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Claudio Bravo đã có vị trí vững chắc ở ĐT Chile những năm qua. Ảnh: Getty Images.

Những mặt đối lập của “siêu nhân” Claudio Bravo

VIỆT ANH LDO | 30/06/2017 06:51
Một Bravo thi đấu đầy thất vọng ở Man City mùa giải 2016-2017 và một Bravo cản phá thành công cả 3 quả phạt đền của ĐT Bồ Đào Nha ở trận bán kết 1 Confed Cup 2017 là hai hình ảnh thật trái ngược.

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2016-2017 ở Man City, HLV Pep Guardiola muốn có một thủ môn chơi bóng bằng chân giỏi nhưng ông từng có Manuel Neuer ở Bayern Munich. Về khoản này, hiếm ai có thể giỏi như Neuer nhưng sự lựa chọn của Pep cách đây 1 năm là Claudio Bravo.

Thủ môn người Chile tới Man City từ Barcelona kéo theo thủ thành số 1 của nước Anh là Joe Hart phải sang chơi cho Torino theo dạng cho mượn 1 năm. Joe Hart bị đẩy đi cũng vì chuyện không đáp ứng được yêu cầu chơi bóng bằng chân giỏi từ vị HLV mới.

Dẫu vậy, Claudio Bravo đã không làm thỏa mãn được sự kì vọng của ban huấn luyện và các CĐV của Man City. Không ít người đã phải dành những từ như “thảm họa”, “ác mộng” cho thủ môn này. Nhiều lúc người ta có cảm tưởng chỉ cần bóng từ pha dứt điểm của đối phương đi trúng đích thì Bravo sẽ phải vào lưới nhặt bóng.

Ở mùa giải 2016-2017, Bravo đã không còn giữ được sự tin tưởng mà HLV Pep Guardiola dành cho mình trong giai đoạn cuối mùa khi anh để mất suất bắt chính về tay của Willy Caballero.

Claudio Bravo (phải) sẽ lo lắng về tương lai của mình ở Man City sau khi Confed Cup 2017 khép lại. Ảnh: Reuters.

Hãy nhìn vào thống kê của Squawka về màn trình diễn của 2 thủ môn này ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2016-2017. Caballero đã thi đấu tổng cộng 17 trận trong khi người đồng nghiệp của anh đã chơi 22 trận. Man City phải nhận tổng cộng 39 bàn thua trong cả mùa thì 2/3 trong số đó (26 bàn thua) thuộc về Bravo. 

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Bravo lên tới 75% nhưng Caballero còn làm tốt hơn thế với thành tích là 79%. Thủ môn người Argentina sở hữu 27 pha cứu thua như Bravo dù thời lượng thi đấu là ít hơn.

Sau màn thể hiện kém cỏi ở mùa giải 2016-2017, Bravo vẫn cùng ĐT Chile đến tham dự Confed Cup 2017. Vì chấn thương, anh chỉ bắt chính từ trận đấu cuối của vòng bảng với ĐT Australia, nhường vị trí đó cho thủ môn Herrera ở trận gặp Đức và Cameroon.

Tuy nhiên, trong trận bán kết 1 giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Chile, anh đã biến mình thành nhân vật chính trên “sân khấu” Kazan Arena. Sau khi khiến Ronaldo và các đồng đội không thể ghi bàn trong 120 phút, anh đã sớm mang về chiến thắng cho ĐT Chile trong loạt đá luân lưu khi cản phá thành công cả 3 cú sút của Quaresma, Moutinho và Nani.

Bravo (áo xanh lá cây) cản phá cú phạt đền của Quaresma (số 20). Ảnh: EPA.

Trước mắt Bravo là trận chung kết Confed Cup 2017. Dù đó là Đức hay Mexico, người dân Chile sẽ vẫn đặt niềm tin vào anh bên cạnh những Arturo Vidal, Alexis Sanchez… ở tuyến trên. Có được danh hiệu này, “thế hệ vàng” của bóng đá Chile sẽ nối dài thành công sau 2 chức vô địch Copa America liên tiếp.

Trở lại câu chuyện ở Man City, để tăng cường cho vị trí “gác đền”, họ đã sớm mang về thủ môn Ederson từ Benfica với mức giá 35 triệu bảng. Joe Hart đã quay trở lại sau 1 mùa giải chơi bóng ở Serie A.

Với cái giá 35 triệu bảng nói trên, HLV Pep Guardiola chắc chắn sẽ đặt niềm tin vào Ederson. Ông sẽ có dịp kiểm nghiệp sự hòa nhập của tân binh này qua những trận giao hữu trước mùa giải. 

Ederson (phải) đã được Man City đưa về với một mức giá rất cao cho một thủ môn. Ảnh: Manchester City FC.

Vậy còn Joe Hart và Claudio Bravo? Một người vốn đã không được Pep Guardiola ưa thích còn người kia đã có một mùa bóng thật đáng quên. Có lẽ, Man City sẽ chỉ giữ lại 1 cái tên và người còn lại sẽ ra đi với hy vọng giữ được phong độ cho VCK World Cup 2018 trên đất Nga. 

Tương lai của Bravo trong mùa giải 2017-2018 của Bravo vẫn còn ở phía trước. Còn trước mắt, hãy xem anh còn làm nên kì tích gì trong trận chung kết Confed Cup 2017 hay không.

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn