MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Southgate chưa muốn nghỉ việc ở Tuyển Anh. Ảnh: AFP

Những người chưa muốn dừng lại sau World Cup 2022

VIỆT HÙNG LDO | 13/12/2022 09:00
Loạt tứ kết khép lại, Brazil, Hà Lan, Anh và Bồ Đào Nha đã rời giải. Trong số những thuyền trưởng của 4 đội tuyển này, Tite (Brazil) và Louis Van Gaal (Hà Lan) đã nói lời chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, lời chia tay của họ không phải do thất bại ở World Cup.

Tite đã nói đây là giải đấu cuối cùng của ông với Selecao từ hơn 1 năm trước. Với Van Gaal, điều này cũng được xác định từ 8 tháng trước và cựu huấn luyện viên của M.U cũng đang phải chống chọi với bệnh ung thư ở tuổi 71.

Sau trận thua Pháp, khi được hỏi về việc liệu có chia tay Tuyển Anh sau World Cup này hay không, Gareth Southgate lấp lửng nhưng không cho thấy dấu hiệu bi quan qua lời phát biểu. Ông cho rằng, mọi thứ hãy cứ đợi lắng xuống rồi sẽ ngồi lại với Liên đoàn Bóng đá Anh để quyết định các bước tiếp theo. Southgate năm nay mới 52 tuổi, còn trẻ so với tuổi nghề của các huấn luyện viên và cơ hội với Đội tuyển Anh quá thuận lợi. Không nói về những điều sẽ có từ truyền thông, Southgate đang nắm trong tay thế hệ cầu thủ Anh xuất sắc nhất từ đầu thế kỉ XXI đến nay. Nếu không phải “Tam sư” lúc này, sẽ khó có đội nào cho Southgate một cơ hội thuận lợi hơn để giành danh hiệu lớn.

Fernando Santos nói, “từ chức” không bao giờ xuất hiện trong từ điển hành động của ông. Đã trải qua đủ thăng trầm, thậm chí từng lên đỉnh với chức vô địch EURO 2016 nhưng sau thất bại trên đất Qatar, Santos vẫn quyết ở lại, chỉ trừ trường hợp bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sa thải. Đến lúc này, sự giận dữ với Santos phần nhiều chỉ xuất phát từ gia đình Ronaldo chứ không đến từ truyền thông quê nhà hay quan trọng nhất là từ phía liên đoàn. Santos chính là người thành công nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha trên cương vị huấn luyện viên nên ông vẫn nhận được nhiều sự tôn trọng. Cũng giống Southgate, trong tay Santos đang là thế hệ mới của bóng đá Bồ Đào Nha. Họ được đánh giá tài năng, có thực lực được kiểm chứng, không thua gì thế hệ của Luis Figo những năm 2000. Nếu ngừng cuộc chơi lúc này, Santos sẽ không còn cơ hội nào để giật vinh quang nữa.

Nói đến vinh quang, không thể không nhắc tới Ronaldo. Trong bức tâm thư nhận về 6 triệu lượt bày tỏ cảm xúc chỉ tính riêng trên trang fanpage, siêu sao 37 tuổi đã trải lòng rất nhiều sau thất bại nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến việc chia tay sự nghiệp quốc tế. Những bước chạy ngày một chậm dần nhưng khát khao được một lần vô địch World Cup - danh hiệu còn thiếu duy nhất - chưa khi nào vơi đi với Ronaldo. Trong lịch sử, không ít cầu thủ vẫn đá đến năm 40 tuổi và nếu còn xuất hiện tại World Cup 2026, khi đó Ronalo sẽ 41 tuổi. Nếu còn chơi bóng đến lúc đó, CR7 vẫn là người có tham vọng nhưng đôi chân của anh đủ sức thực hiện nhiệm vụ không hay chỉ là dịp để những mũi dùi truyền thông lại nhắm vào như năm 2022 đen tối này?

Tính đến nay, các đội vô địch World Cup đều sử dụng huấn luyện viên nội. Điều này chắc chắn sẽ được tiếp diễn ở World Cup 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn