MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo đang thành công với BĐVN. Ảnh: Đ.H

Những người “nâng tầm bóng đá Việt”

Hoài Đan LDO | 29/10/2018 06:58
Tờ Soccer King của Nhật Bản vừa đưa ra 11 cái tên có đóng góp lớn vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam (BĐVN), trong đó có tới 6 cầu thủ U.23 Việt Nam và những nhân vật đáng chú ý khác như HLV Park Hang-seo, bầu Đức, bầu Tú… Nhưng thực tế, bóng đá Việt có phải đã được nâng lên một tầm cao mới?

Từ chức vô địch AFF Cup 2008

Công Vinh là người đã ghi những bàn thắng quan trọng trong trận chung kết AFF Cup 2008 giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan và giành chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử, trở thành “người hùng” trong mắt tất cả. Rất ít người nhớ, cả giải đấu năm đó Công Vinh “tịt ngòi”, chơi mờ nhạt cho đến chung kết nhưng chỉ cần khoảnh khắc loé sáng ở thời điểm quan trọng đã thay đổi tất cả.

Công Vinh tỏa sáng ở khoảnh khắc quyết định nhưng không có nghĩa là cầu thủ giỏi nhất và có công lớn nhất trong việc đưa ĐT Việt Nam đến ngôi vô địch. Và trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2008, Công Vinh cũng chỉ xếp thứ 3 sau Dương Hồng Sơn và Như Thành, đó là sự đánh giá công bằng nhất cho những đóng góp của các cá nhân vào thành tích chung ấy. Tuy nhiên, với việc ghi bàn thắng quý như vàng, Công Vinh lại là ngôi sao được truyền thông săn đón, người hâm mộ bủa vây.

Cũng giống như chức vô địch của Việt Nam, dù chúng ta vượt qua Thái Lan và lên đỉnh Đông Nam Á nhưng vẫn phải chấp nhận hiện thực là đẳng cấp vẫn thua xa đối thủ. ĐT Việt Nam chỉ giành chiến thắng mang tính thời điểm, trong một giải đấu cụ thể. Minh chứng cho thấy là sau 10 năm kể từ chức vô địch đầu tiên đó, BĐVN chưa thắng người Thái trong một giải đấu chính thức nào từ cấp độ U.23 đến ĐTQG.

Như nhiều chuyên gia bóng đá nêu quan điểm là khi đánh giá bất cứ chiến thắng nào của các ĐTQG cũng cần đặt trong bối cảnh của cả nền bóng đá để có cái nhìn khách quan nhất, để không ảo tưởng. Bởi bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể vươn tầm khu vực hay châu lục khi chính nội tại vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.

Đến những người “nâng tầm bóng đá Việt”

Mới đây, tờ Soccer King của Nhật Bản đã đưa ra 11 cái tên có đóng góp lớn vào sự phát triển của bóng đá Việt thời gian qua, trong đó có tới 6 cầu thủ U.23 Việt Nam và những nhân vật đáng chú ý khác như HLV Park Hang-seo, HLV Hoàng Anh Tuấn, bầu Đức, bầu Tú, Philippe Troussier - Giám đốc kỹ thuật PVF. Nhìn vào danh sách này có thể thấy rõ đa phần những cái tên được liệt kê đều đóng góp vào thành tích bất ngờ ở các giải trẻ vừa qua là ngôi Á quân U.23 Châu Á và hạng Tư ASIAD 18.

Cần phải thừa nhận rằng, những chiến thắng vừa qua của U.23 Việt Nam đã khiến cho bóng đá nước nhà có một diện mạo mới. Chúng ta giành được sự quan tâm đông đảo của người dân trong toàn xã hội, bên cạnh đó thành tích ở đấu trường châu lục cũng giúp cho bóng đá Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Thế nhưng tuyệt nhiên không thể lấy thành tích đó để khẳng định rằng chúng ta đã vươn tầm châu lục. Và thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chỉ sắm vai những “người hùng” mang về thành tích cao chứ chưa thể nâng tầm cả nền bóng đá.

Bên cạnh những người góp công vào thành tích của U.23 Việt Nam, tờ Soccer King cũng đưa ra những cái tên khác như bầu Đức với công đóng góp cho bóng đá trẻ với lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… bầu Tú với vai trò lớn trong việc giúp futsal Việt Nam dự World Cup. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng được nhắc đến với công đưa U.19 Việt Nam dự U.20 World Cup. Thế nhưng, chúng ta không thấy bóng dáng những nhà quản lý thực sự của BĐVN xuất hiện trong đội hình 11 người này. Nó cho thấy, những đánh giá được đưa ra dựa trên bề nổi thành tích nhiều hơn những người đặt dấu ấn cho sự phát triển bền vững. Tất nhiên, có thể hiểu việc đưa ra “đội hình nâng tầm bóng đá Việt” đó chỉ mang tính tương đối.

Cần nhìn nhận vấn đề từ gốc. Với một nền bóng đá mà giải VĐQG vẫn chưa thực sự chuyên nghiệp, BĐVN đã thực sự được nâng tầm chỉ với những thành tích mang tính thời điểm? Và rõ ràng, những người nâng tầm bóng đá Việt, không thể được đánh giá bằng một khoảnh khắc, một giải đấu mà phải cả quá trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn