MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những nữ vận động viên đặc biệt tại ASIAD 19. Ảnh: ASIAD 19

Những người phụ nữ đặc biệt tại ASIAD 19

MINH PHONG LDO | 05/10/2023 22:09

ASIAD 19 chứng kiến sự kiên cường, tinh thần nỗ lực vươn lên khỏi nghịch cảnh để theo đuổi đam mê của các nữ vận động viên.

Vận động viên đấu kiếm mang con đến ASIAD

Nữ vận động viên Ulyana Pistsova của Kazakhstan gây chú ý tại ASIAD 19 khi mang con đến Hàng Châu (Trung Quốc) thi đấu.

Khán giả tại Đại học Dianzi được chứng kiến những khoảnh khắc Ulyana Pistsova hướng lên khán đài tìm kiếm cô con gái 1 tuổi với ánh mắt dịu dàng. Dường như sau những phút giây thi đấu căng thẳng, vận động viên 30 tuổi muốn tìm niềm động lực từ cô con gái nhỏ.

Ulyana Pistsova sinh năm 1993, là vận động viên khá nổi tiếng của Kazakhstan. Trong những năm tháng tuổi trẻ, cô theo đuổi nội dung 5 môn phối hợp của điền kinh. Nhưng đến 17 tuổi, Pistsova chuyển sang môn đấu kiếm và trở thành tài năng triển vọng của nước nhà.

Kiếm thủ Ulyana Pistsova đưa con gái đến ASIAD 19. Ảnh: ASIAD 19

Giai đoạn từ năm 2013 đến 2019, Pistsova là tay kiếm top 5 châu Á, top 15 thế giới.

Tháng 9.2022, nữ vận động viên chào đón con đầu lòng. Chỉ sau 40 ngày nghỉ ngơi, Ulyana Pistsova đã trở lại tập luyện tại nhà. Thời gian đầu làm mẹ rất khó khăn khi cô phải cân bằng việc rèn luyện kĩ năng và chăm sóc con cái.

May mắn, cô có được sự đồng hành từ chồng, cũng là huấn luyện viên tuyển đấu kiếm Kazakhstan. Anh và đồng đội đã thay phiên nhau phụ giúp cô chăm sóc em bé trong các chuyến du đấu.

Thời điểm tham dự ASIAD 19, Pistsova cùng chồng đã tận hưởng khoảnh khắc con mình bước những bước đi đầu tiên ngay tại làng vận động viên ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Vận động viên 48 tuổi thi đấu thể dục dụng cụ

Oksana Chusovitina là một trong những vận động viên đặc biệt nhất khi tham dự ASIAD 19 ở tuổi 48.

Không chỉ có Đại hội thể thao Châu Á, Oksana còn hướng đến Olympic 2024. Bà là biểu tượng trong làng thể dục dụng cụ khi cống hiến cả thanh xuân cho đến tuổi trung niên.

Nhắc đến Oksana Chusovitina, đây là vận động viên duy nhất trên thế giới tham dự 8 kì Olympic tính từ năm 1992, đại diện cho 3 quốc gia gồm Liên Xô cũ, Uzbekistan và Đức. Trong sự nghiệp của mình, bà giành hơn 10 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 9 huy chương đồng ở các giải đấu quốc tế.

Ở tuổi 48, Oksana vẫn giành huy chương vàng giải Mersin Challenge Cup do Liên đoàn thể dục dụng cụ tổ chức và huy chương đồng ở Cottbus World Cup, Doha World Cup.

Nữ vận động viên Oksana Chusovitina dự ASIAD 19 ở tuổi 48. Ảnh: ASIAD 19

Trước đó, vào năm 2002, nữ vận động viên từng muốn giải nghệ nhưng một biến cố xảy ra khiến Oksana Chusovitina vẫn phải tiếp tục. Cậu con trai 3 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu nên bà phải sang Đức, nơi cộng đồng thể dục dụng cụ quyết định gây quỹ chữa bệnh cho bé.

Điều này khiến Oksana Chusovitina phải tiếp tục thi đấu để kiếm tiền cứu sống con. Bà hoạt động ở Đức từ năm 2006 đến 2012. Sau đó, bà trở về Uzbekistan và tiếp tục thi đấu cho đội tuyển thể dục dụng cụ nước nhà. Trong sự nghiệp, Oksana Chusovitina là "nữ hoàng" ở nội dung nhảy chống.

Kình ngư vượt qua bạo bệnh, giành huy chương bạc ASIAD 19

Không phải người giành huy chương vàng nội dung 100m bơi bướm nữ, nhưng kình ngư Rikako Ikee của Nhật Bản là người gây chú ý tại ASIAD 19.

Dù chỉ về thứ 5 nhưng việc Rikako Ikee xuất hiện tại Hàng Châu (Trung Quốc) như một phép màu và truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

Năm 2019 trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Ikee phát hiện mắc ung thư máu. Thời điểm tình hình sức khoẻ xấu đi, cô phải nhập viện điều trị, không thể ăn uống, xem ti vi hay cầm điện thoại.

Nhưng kình ngư Nhật Bản không gục ngã khi nhận được sự đồng hành từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Sự tiếp sức từ những người yêu thương đã giúp Rikako Ikee chiến thắng "tử thần", trở lại tập luyện vào cuối năm 2020.

Sau cơn bạo bệnh, thể chất của nữ vận động viên không còn như trước và đối mặt với nhiều trở ngại. Nhưng, niềm đam mê mãnh liệt cùng mong muốn được đại diện cho Nhật Bản thi đấu đã giúp Ikee quyết theo đuổi bơi lội đến cùng.

Trở lại với ASIAD 19, Ikee đã mang về cho đoàn thể thao Nhật Bản 1 tấm huy chương bạc nội dung đồng đội 4x100m tự do nữ.

Dù không đạt được thành tích cá nhân, nhưng sự xuất hiện của Ikee đã trở thành biểu tượng cho sự nỗ lực, một tinh thần không bỏ cuộc trước nghịch cảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn