MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Lê Thị Tuyết (192) trên đường chạy 5.000m. Ảnh: Hoàng Tùng

Những nhân tố trẻ triển vọng của điền kinh Việt Nam

MINH PHONG LDO | 27/10/2023 11:52

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 chứng kiến sự tiến bộ của một số vận động viên trẻ, hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 đã đi qua hơn 3/4 chặng đường với những màn đua tranh hấp dẫn. Giải đấu năm nay có sự tham dự của 53 đơn vị trên khắp cả nước, với tổng số 474 vận động viên tranh tài ở 50 nội dung.

Đây cũng là giải đấu quy tụ dàn "hảo thủ" của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định), Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Văn Lai (Quân đội) hay Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân Dân), Lương Minh Sang (TPHCM)...

Theo đó, các tuyển thủ Việt Nam vẫn thể hiện xuất sắc ở giải vô địch quốc gia năm nay. Đơn cử như vận động viên Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 1.500 m, 3.000 m chướng ngại vật và 5.000 m nữ. Sau khi hoàn tất cú "hattrick" huy chương vàng, cô quyết định không tham gia thi đấu cự li 10.000 m để nhường cơ hội cho các em trẻ thể hiện.

Hay như "lão tướng" Nguyễn Văn Lai, dù đã từ giã đội tuyển quốc gia, song khi trở lại sân chơi trong nước, anh tiếp tục thống trị nội dung 5.000 m ở tuổi 37.

Các vận động viên kì cựu vẫn cho thấy sự bền bỉ của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tiến bộ của một số nhân tố trẻ của điền kinh Việt Nam.

Trần Thị Nhi Yến (316) giành huy chương vàng 100 m nữ. Ảnh: Hoàng Tùng

Ở nội dung 100m nữ, Trần Thị Nhi Yến (Long An - 2005) thể hiện phong độ ổn định với tấm huy chương vàng cùng thành tích 11 giây 71, tốt hơn thông số tại SEA Games 32 là 11 giây 75. Trong bối cảnh đàn chị Lê Tú Chinh chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao vì chấn thương, Nhi Yến được xem là lứa trẻ kế thừa đúng thời điểm.

Ngoài ra, Hoàng Dư Ý (Quân đội - 2004) cũng là nhân tố tiềm năng ở cự li ngắn này. Việc được tham dự nhiều giải đấu quốc tế trong hai năm trở lại đây giúp chân chạy trẻ cải thiện thành tích cá nhân đáng kể, chỉ xếp sau đồng đội Nhi Yến ở đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, ở môn nhảy xa, Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng - 2001) gây ấn tượng tại giải điền kinh quốc gia năm nay. Nữ vận động viên này vượt qua đàn chị Bùi Thị Thu Thảo để giành huy chương vàng với thành tích 6,39 m.

Cách đây 2 năm, thông số của Thanh Giang chỉ ở mức 5,92 m, kém sâu so với Thu Thảo là 6,27 m. Tuy nhiên, hiện tại, thành tích của Giang đã tiến bộ rất nhiều, qua đó hứa hẹn sẽ tiến xa hơn trong các giải đấu trong nước và quốc tế sắp tới.

Kim Thị Huyền phá kỉ lục quốc gia nội dung đẩy tạ nữ. Ảnh: Hoàng Tùng

Bên cạnh đó, nội dung đẩy tạ chứng kiến sự xuất sắc của vận động viên trẻ Kim Thị Huyền (Trà Vinh - 2003). Cô vượt qua "tượng đài" Ka Hoa (Ninh Thuận) để giành huy chương vàng với thông số 15,27 m, đồng thời phá sâu kỉ lục quốc gia cũ của chính đàn chị lập năm 2019 là 14,75 m.

Đặc biệt, trên đường chạy cự li dài, tuyển thủ Lê Thị Tuyết (Phú Yên - 2004) có những màn thể hiện tốt. Ở nội dung 5.000 m, dù không thể vượt qua Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ nhưng vận động viên "bé hạt tiêu" cho thấy sự nỗ lực để giành tấm huy chương đồng. Thậm chí, cô còn dẫn đầu ở 2-3 vòng sân để duy trì trong tốp đầu.

Mới đây nhất, Lê Thị Tuyết gây bất ngờ vượt qua đàn chị Hồng Lệ, giành tấm huy chương vàng 10.000 m nữ. Nội dung này Nguyễn Thị Oanh không tham dự để nhường sân chơi cho các em trẻ và Tuyết đã thi đấu xuất sắc.

Vận động viên Lê Thị Tuyết giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại giải điền kinh quốc gia 2023. Ảnh: Hoàng Tùng

Ngoài ra, ở một số nội dung thi đấu khác, Lê Ngọc Phúc (Hà Tĩnh - 2002) cũng trở lại mạnh mẽ sau án phạt vì doping, giành huy chương bạc 400 m cá nhân nam và huy chương vàng đồng đội tiếp sức 4x400 m; Bùi Thị Nguyên (Quân đội - 2001) mang về huy chương vàng 100 m rào nữ hay Nguyễn Thị Hường (Hà Nội - 2001) huy chương vàng nhảy ba bước nữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn