MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sầm Ngọc Đức nhiều tai tiếng về chơi bạo lực và thường xuyên triệt hạ đối thủ trên sân.

Những pha vào bóng 2 chân "phi thể thao" của Sầm Ngọc Đức

ĐÌNH THẢO LDO | 23/07/2018 13:44

Chỉ trong vòng 1 năm, Sầm Ngọc Đức đã có 3 cú vào bóng triệt hạ đồng nghiệp, lập kỷ lục buồn khi phạt tổng cộng 50 triệu đồng và treo giò 12 trận.

Bỏ bóng đạp thẳng cầu thủ Than Quảng Ninh

Tình huống diễn ra phút 39 hiệp 2 khi TP.HCM vẫn đang dẫn đội khách Than Quảng Ninh 2-1, Sầm Ngọc Đức lao vào phá bóng rồi tước thẳng gầm giầy vào ngực Thế Hưng đang trên đà lao xuống truy cản.

Thế Hưng may mắn không gặp vấn đề nặng khi lĩnh trọn cú đạp thô bạo và ác ý của Ngọc Đức. Pha bóng quá phản cảm này đã khiến "cộng đồng mạng" rúng động với các ý kiến chỉ trích, bởi tính chất phi thể thao cũng như thái độ của cầu thủ này sau đó.

Tình huống Ngọc Đức bỏ bóng đạp thẳng vào người tiền vệ Thế Hưng của Than Quảng Ninh. Nguồn: OnSport

Trọng tài chính Trần Văn Lập đã rút thẻ đỏ Ngọc Đức và chắc chắn sẽ nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF. 

Pha vào bóng cả 2 chân với Văn Đức 

Tại vòng 1/8 Cúp QG 2018 diễn ra trên sân Vinh giữa SLNA và CLB TP.HCM. Ở một tình huống tranh chấp dọc biên, Sầm Ngọc Đức đã vào bóng bằng cả vào chân với Phan Văn Đức của SLNA. 

Sầm Ngọc Đức vào bóng triệt hạ tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức. Nguồn: OnSport

Với hành vi trên, dù chỉ phải nhận thẻ vàng nhưng sau đó, Sầm Ngọc Đức bị Ban kỉ luật VFF treo giò 4 trận và phạt 20 triệu đồng (sau đó giảm xuống 3 trận và phạt 15 triệu đồng).

Đạp thẳng chân cầu thủ từng bị gãy chân

Vào tháng 6.2017, Ban kỷ luật VFF đã treo giò 8 trận và phạt 30 triệu đồng với Sầm Ngọc Đức  khi cầu thủ này còn khoác áo Hà Nội và có pha vào bóng thô bạo với Anh Hùng (Hải Phòng).

Rất may mắn, Anh Hùng không sính chấn thương nặng sau pha bay người phóng cả 2 chân của hậu vệ này. 

Pha vào bóng bằng cả 2 chân của Ngọc Đức với Anh Hùng của Hải Phòng, người trước đó từng bị gãy chân vì đối thủ đá xấu. Nguồn: VTV

Anh Hùng chính là cầu thủ từng bị Đình Đồng đạp bóng khiến anh bị gãy chân và mới trở lại thi đấu và lấy lại phong độ ở CLB Hải Phòng. Thế nên, sau khi bị Ngọc Đức vào bóng và để lại vài đinh giầy trên ống quyển, cầu thủ này đã rất hoảng loạn, bật khóc ngay trên sân vì sợ sẽ thêm một lần nữa dính chấn thương nặng.

5 năm trước, trong trận đấu của U23 Việt Nam với U23 Lào tại SEA Games 27, trong thế trận các cầu thủ Việt Nam đã dẫn trước 5-0 và trận đấu đã trôi qua phút bù giờ thứ 2, Sầm Ngọc Đức có một pha đánh cùi chỏ vào mặt đối phương trong tình huống hoàn toàn không cần thiết, lĩnh thẻ đỏ rời sân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn