MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những tấm băng đội trưởng của Ronaldo

Phương Linh LDO | 08/01/2022 18:45

Chiếc băng đội trưởng từng mang đến vinh dự và cả tai tiếng cho Ronaldo...

Khi lần đầu đón nhận tấm băng đội trưởng ở tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã chia sẻ trên A Bola: "Tôi cảm thấy áp lực với tấm băng đội trưởng". Sau đó, anh đã chứng minh bản lĩnh khi cùng đội tuyển vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2018-2019. 

Thế nhưng, cũng có đến 2 lần trong vòng 3 tháng Ronaldo bị phê phán về cách hành xử với tấm băng đội trưởng trong màu áo Bồ Đào Nha. Vào ngày 27.3.2021, sau khi hòa Serbia 2-2, Ronaldo tỏ ra vô cùng bức xúc và sau đó đã có hành động ném băng đội trưởng.

Hành động đó bị chỉ trích khi anh không tôn trọng cổ động viên Bồ Đào Nha. Chiếc băng đó đã được một công nhân tại sân vận động nhặt lại và đã được đem đấu giá thành công mang lại số tiền cho em bé bị teo cơ tủy sống tiến hành phẫu thuật.

Sau đó, Ronaldo đã phải viết một bài đăng bày tỏ sự trân trọng khi được làm đội trưởng và sự khó khăn và ức chế khi không được công nhận bàn thắng cho đội nhà.

Nhưng một lần nữa làn sóng công kích và phê phán lại nổ ra khi Ronaldo lặp lại điều tương tự khi Bồ Đào Nha để thua Bỉ với tỉ số 0-1 tại EURO 2020. Lần này, thậm chí Ronaldo không chỉ ném mà còn có hành động đá văng chiếc băng đội trưởng xuống đất.

Ở cấp câu lạc bộ, Ronaldo lại không có duyên với tấm băng đội trưởng. Kể cả khi ở Real Madrid hay ở Juventus, cầu thủ Bồ Đào Nha không được chọn. Tại Juventus, đã 2 lần tưởng chừng tấm băng sẽ thuộc về anh nhưng cái duyên vẫn chưa đến.

CR7 từng từ chối đeo băng đội trưởng trong trận gặp Udinese (9.2019). Đến cuối năm 2020, tưởng như Ronaldo sẽ đeo băng đội trưởng ở Juventus tại trận gặp Cagliari khi đội trưởng Giorgio Chiellini và đội phó Leonardo Bocucci không thể ra sân vì chấn thương, nhưng sau đó, Cuadrado mới là người được lựa chọn.

Chiếc băng đội trưởng ở cấp câu lạc bộ chỉ đến với Ronaldo khi ở Man United. Thời điểm CR7 23 tuổi, anh lần đầu tiên được mang băng đội trưởng và đã có một ngày thi đấu mãn nhãn với cú đúp quyết định chiến thắng 2-0 trước Bolton Wanderers tại Premier League 2008-2009. Cuối mùa giải đó, MU lên ngôi vô địch.

14 năm sau, khi quay trở lại Manchester United, chiếc băng đội trưởng một lần nữa đến với Ronaldo. Đó là trận đấu với Wolves ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, khi đội trưởng Harry Maguire không thể ra sân do chấn thương, Ronaldo là người được huấn luyện viên Rangnick chọn thay vì thủ thành De Gea. Mặc dù vậy, trận đầu tiên CR7 đeo băng đội trưởng, MU đã thua đáng thất vọng 0-1 với một đội hình thi đấu rời rạc thiếu gắn kết.

Tại MU, dù Ronaldo không phải đội trưởng chính thức, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của cầu thủ này rất lớn trong phòng thay đồ. CR7 chính là tấm gương mà nhiều cầu thủ trẻ tại Man United ngưỡng mộ. Vai trò của Ronaldo luôn được khẳng định trong và ngoài sân cỏ. 

Việc Maguire chơi tệ ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ chung của Man United. Nếu Rangnick có sự thay đổi, không phải điều lạ và người được nhắc đến duy nhất lúc này là Ronaldo. Ronaldo nếu đeo băng đội trưởng của Manchester United sẽ là động lực lớn cho chính siêu sao này và các đồng đội xung quanh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn