MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vòng bán kết World Cup 2018 đều là 4 đại diện của Châu Âu cùng những thống kê thú vị. Ảnh: FIFA

Những thống kê thú vị trước bán kết World Cup 2018

ĐÌNH THẢO LDO | 10/07/2018 17:27

Điểm lại những con số thống kê thú vị xung quanh 2 cặp đấu Pháp - Bỉ và Anh - Croatia ở vòng bán kết World Cup 2018.

5 là số kì World Cup mà có đến 4 đội Châu Âu lọt vào đến vòng bán kết. Đó là các kì 1934, 1966, 1982, 2006 và 2018.

Lần cuối cùng 4 cái tên này vượt qua được tứ kết để vào vòng bán kết là: ĐT Bỉ năm 1986, ĐT Pháp năm 2006, ĐT Anh năm 1990 và ĐT Croatia năm 1998.

ĐT Pháp và Bỉ đã chạm trán nhau 74 lần, trong đó Bỉ chiếm ưu thế với 30 chiến thắng, Pháp chỉ thắng 24 trận. Ảnh: FIFA

74 là số lần chạm trán nhau giữa ĐT Pháp và ĐT Bỉ. Trong đó, ĐT Bỉ chiếm ưu thế khi giành 30 trận thắng, ĐT Pháp chỉ thắng 24 trận và 2 đội có 20 trận hòa. Nhưng tại các VCK World Cup thì trong 2 lần đối đầu, ĐT Pháp đều giành chiến thắng vào các năm 1938 và 1986.

5 là số lần chiến thắng của ĐT Bỉ để vào đến trận bán kết. “Quỷ đỏ” giải quyết các trận đấu ở vòng knock out chỉ sau 90 phút, họ hiện là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 14 bàn sau 5 trận đấu.

“Qủy đỏ” Bỉ đang là đội bất bại tại World Cup năm nay với 5 trận toàn thắng tính đến thời điểm này, và ghi được số bàn thắng nhiều nhất, 14 bàn. Ảnh: FIFA

2 là số lần đội tuyển Croatia giành được 2 chiến thắng liên tiếp sau loạt sút luân lưu sau khi đã vượt qua vòng bảng. Trước đó là đội tuyển Argentina tại World Cup 1990. 2 cũng là số lần ĐT Croatia lọt được đến vòng bán kết một kì World Cup, trước đó là tại World Cup 1998.

Croatia 2 lần giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu để giành quyền vào bán kết. Đây cũng là lần thứ 2 Croatia lọt được vào trận bán kết tại 1 kì World Cup. Ảnh: FIFA

3 là số lần ĐT Anh lọt được trận bán kết trong một kì World Cup, đáng nói cả 3 lần đều là những World Cup diễn ra ở Châu Âu. Đó là tại World Cup trên sân nhà vào năm 1966, tại Italia vào năm 1990 và World Cup 2018 tại Nga.

Harry Kane, đội trưởng của ĐT Anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Ảnh: FIFA

là số bàn thắng mà Harry Kane của ĐT Anh đang dẫn đầu danh sách “vua dội bom” tại World Cup 2018. Xếp sau Harry Kane là Lukaku của ĐT Bỉ (4 bàn), Griezmann và Mbappe của Pháp cùng 3 bàn, đội trưởng Luka Modric của Croatia mới chỉ ghi được 2 bàn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn