MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển futsal Việt Nam được dự báo sẽ khó làm nên bất ngờ trước đội tuyển fustal Nga. Ảnh: Quang Thắng

Những tuyển thủ từng chạm trán futsal Nga: “Khó cho tuyển futsal Việt Nam"

ĐÌNH THẢO LDO | 22/09/2021 11:38

Trước đối thủ xếp hạng 4 thế giới và từng đánh bại tuyển futsal Việt Nam với tỉ số 7-0 cũng ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2016, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang được sự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí rất ít cơ hội để làm nên bất ngờ ở màn tái đấu này.

Trao đổi với Lao Động, 3 cựu tuyển thủ Phùng Trọng Luân, Trần Long Vũ và Mai Thành Đạt, những cái tên đã từng chạm trán đội tuyển futsal Nga 5 năm trước đều có chung quan điểm đây sẽ là một trận đấu đầy khó khăn với tuyển futsal Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Phùng Trọng Luân

"Tôi theo dõi đội tuyển futsal Nga ở cả 3 trận vòng bảng. So với 5 năm trước, đối thủ của tuyển futsal Việt Nam đã có sự tiến bộ rất nhiều, theo đánh giá của tôi, họ mạnh hơn so với kì FIFA Futsal World Cup 2016.

Có thể nói, lối chơi của đội tuyển futsal Nga đã hiện đại hơn, biến hóa hơn rất nhiều. Đặc biệt đa dạng hơn về những tình huống ghi bàn và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo được đột biến. 3 trận vòng bảng tôi chưa thấy sự xuất hiện của một trong những Pivo hàng đầu thế giới là Eder Lima, tuy vậy có thông tin cầu thủ này sẽ trở lại ở trận đấu với tuyển futsal Việt Nam, nếu vậy thì đây cũng sẽ là một khó khăn không nhỏ với đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang.

Cựu tuyển thủ Phùng Trọng Luân trong trận đấu với tuyển futsal Nga tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2016. Ảnh: NVCC

Về cơ hội của tuyển futsal Việt Nam, theo tôi thì không phải là không có, tuy vậy khả năng tạo được bất ngờ là rất khó, đồng nghĩa với cơ hội đi tiếp sẽ ít đi. Dù vậy khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên thì cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra, và chúng ta có quyền hi vọng. Điều quan trọng là tuyển futsal Việt Nam sẽ thể hiện ra sao, đấu pháp như thế nào để có được một trận đấu cống hiến".

Cựu tuyển thủ Mai Thành Đạt

"Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA cũng đủ nói lên đẳng cấp và trình độ của đội tuyển futsal Nga rồi. Đương kim Á quân thế giới vẫn duy trì sức mạnh của mình so với 5 năm trước, và đội hình họ mang tới Lithuania vẫn còn nhiều cái tên đã giành ngôi á quân tại FIFA Futsal World Cup 2016.

Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu tận hiến của đội tuyển futsal Việt Nam. Lợi thế với tuyển futsal Việt Nam đến lúc này là tinh thần. Chúng ta từng chạm trán với đội bóng xếp hạng 2 thế giới là Brazil ở vòng bảng, nên sẽ không còn sự bỡ ngỡ hay cảm giác lo sợ trước những đội bóng hàng đầu thế giới. Thay vào đó là sự sẵn sàng, tinh thần luôn đảm bảo khi vào sân, trận hòa 1-1 trước đội bóng hạng 15 thế giới Cộng hòa Czech cũng là điểm tựa về tinh thần lớn lao vào thời điểm này.

Mai Thành Đạt nằm sân sau pha va chạm với Pivo hàng đầu thế giới Eder Lima (số 8) tại World Cup 5 năm trước. Ảnh: NVCC

Tôi nghĩ với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, các cầu thủ trên sân tuân thủ chiến thuật, liên lạc và bọc lót cho nhau tốt hơn và hạn chế tối đa sai lầm thì sẽ có cơ hội, ít nhất là không để đối thủ dễ dàng có được bàn thắng ở trận đấu này"'.

Cựu tuyển thủ Trần Long Vũ

"Theo đánh giá của tôi, đội tuyển Nga vẫn là một đối thủ rất mạnh và sẽ khó lường hơn cách đây 5 năm. Đội tuyển Nga cách đây 5 năm là một đội tuyển đồng đều và đang ở độ chín của sự nghiệp. Còn đội tuyển Nga hiện tại là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và nhiệt huyết, trẻ trung của lứa kế cận. Đây là một trận đấu thực sự khó khăn với đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù đang trong quá trình trẻ hoá nhưng đội tuyển Nga vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Các cầu thủ trụ cột của họ vẫn còn đang thi đấu và là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ. Các trận đấu vừa qua tôi vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Pivot Eder Lima, anh vẫn nằm trong danh sách đăng ký nhưng có thể đang bị chấn thương.

Cựu tuyển thủ Trần Long Vũ giải nghệ sau trận đấu với đội tuyển futsal Nga khi tuyển futsal Việt Nam về nước. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, đội tuyển Nga có 2 cầu thủ gốc Brazil nhập tịch khác là Romulo (5) và Robinho (10). Cả hai đều đã lớn tuổi nhưng họ vẫn cho thấy được đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của mình. Các cầu thủ đáng chú ý khác của đội tuyển Nga là Chishkala (15), Niiazov (11) và đội trưởng Abramov (9). Đây đều là những cầu thủ đã ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Nga và sẽ là những cái tên tuyển futsal Việt Nam cần dè chừng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn