MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Những ứng viên thay Conte ngồi ghế nóng tại Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 08/02/2018 10:59

Buổi họp bất thường của BLĐ Chelsea đã kết thúc vào chiều 7.2. Dù chưa công bố rộng rãi các thông tin về buổi họp nhưng chắc chắn, giới chủ The Blues đã hoạch định xong đường đi của CLB trong phần còn lại của mùa giải, trong đó có việc thay thế HLV Antonio Conte.

Chủ tịch Abramovic sẽ lấy trận Chelsea - West Brom vào ngày 13.2 để làm mốc định đoạt số phận cho Conte.

The Blues sau 2 trận thua không tưởng trước Bournemouth và Watford đã bị Tottenham gần bắt kịp. Spurs đang có 49 điểm, xếp thứ 5 và chỉ còn kém Chelsea 1 điểm.

Nếu bảo vệ được một chân trong Top 4, Conte cũng phải ra đi bởi mùa này bởi những gì ông đã làm không đáp ứng được kì vọng của ông chủ Abramovic. Conte ra đi, Chelsea cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm người thay thế bởi ở Châu Âu hiện giờ, không thiếu những cái tên "hot" chưa có việc làm và sẵn sàng ngồi vào ghế nóng ở sân Stamford Bridge.

Luis Enrique (Tỉ lệ thành công: 4/5)

Enrique đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất. Từ khi mất ghế ở sân Nou Camp vào hồi tháng 5, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa có việc làm và rất sẵn lòng nhận bất cứ lời đề nghị nào hấp dẫn và Chelsea là sự lựa chọn hoàn hảo vào lúc này.

Luis Enrique đang là ứng viên số 1. Ảnh: League LIVE.

Thành tích của Enrique trong những năm dẫn dắt Barca là đủ để chiều lòng ông chủ Abramovic. Ông cùng Barca vô địch La Liga, Cúp nhà Vua,...và đặc biệt là Champions League, đây là điều mà Conte chưa làm được.

Chelsea đang lao dốc không phanh và cần một lực kéo mới để đưa đoàn tàu trở lại đúng hành trình. Với sự nhiệt huyết của mình, Enrique sẽ làm được điều đó ngay lúc này.

Carlo Ancelotti (Tỉ lệ thành công: 3/5)

Chelsea từng sa thải Mourinho để rồi lại tái duyên và vô địch Premier League. Họ cũng có thể làm được điều đó với Ancelotti.

HLV người Ý từng giành cú đúp danh hiệu với The Blues trong năm đầu tiên nắm quyền (2012). Sau đó, ông trải qua 3 CLB và lần gần nhất, Bayern Munich không thể chờ Ancelotti lâu hơn nữa để đem về danh hiệu Champions League. "Hùm xám" sa thải Carletto và ông thất nghiệp từ hè 2017 đến nay.

Carletto có thể tái duyên với Chelsea bất cứ lúc nào. Ảnh: Sporty.

Về mặt danh hiệu, khi đã được gọi là "Mr. Champions League", Ancelotti thừa chỉ tiêu để ngồi được vào ghế nóng tại Stamford Bridge.

Maurizio Sarri (Tỉ lệ thành công: 3/5)

Không giống Ancelotti hay Enrique, Sarri vẫn đang làm việc và làm rất tốt ở Serie A với Napoli.

Sau 6 năm thống trị liên tiếp của Juventus, lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá Ý có thể cảm nhận về một cuộc lật đổ. 23 vòng đấu đã qua, Napoli trong tay Sarri ngồi trên đỉnh bảng xếp hạng. Thành tích này, với một CLB hạng khá như Napoli là không thể phủ nhận.

8 triệu bảng là con số để phá được hợp đồng giữa Sarri và Napoli. Số tiền này, Chelsea chỉ cần "một cái phẩy tay" là đủ.

Sarri đang hi vọng có thể cùng Napoli lật đổ được Juventus. Ảnh: Medium.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn