MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Niềm tin thế hệ

LÊ VINH LDO | 24/06/2022 08:04
Đặt các thế hệ cầu thủ bên cạnh nhau để so sánh là câu chuyện chỉ mang tính tương đối…

Trước vòng chung kết U.23 Châu Á ở Uzbekistan, có một mối lo thật sự dành cho lứa U.23 Việt Nam. Giới chuyên môn và người hâm mộ lo là một chuyện, chính bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng ở vào trạng thái đó mới là vấn đề. Từ góc nhìn của giới phân tích, huấn luyện viên người Hàn Quốc chưa thực sự có niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Cũng chính bởi thầy Park “chưa tin lắm”, nó đã kéo theo cảm giác không tự tin từ chính các cầu thủ trẻ.

Như một thói quen, cả truyền thông và người hâm mộ thường đưa các thế hệ cầu thủ lên bàn cân để tạo ra sự so sánh. Và vì thế, từ góc nhìn bi quan, thế hệ U.23 hiện tại khó có thể so sánh với lứa nhân tài của những Quang Hải, Công Phượng. Để nói theo cách an ủi, U.23 hiện tại không có gì phải chạnh lòng vì cả những lứa U.23 trước đây cũng chưa từng vào đến chung kết U.23 Châu Á hay giành Huy chương Vàng SEA Games.

Nhưng ở họ, sự thiệt thòi lớn là không cảm nhận được niềm tin từ huấn luyện viên. Cho đến khi một người Hàn Quốc khác khơi gợi được niềm tin đó…

Có thể khẳng định rằng, những gì diễn ra ở vòng chung kết U.23 Châu Á tại Uzbekistan vừa qua đã lấy lại trọn vẹn niềm tin của các cầu thủ trẻ. Với huấn luyện viên Gong Oh-kyun, họ biết mình có gì và có thể làm gì.

Hãy nghe Dụng Quang Nho, một trong những nhân tố gây ấn tượng của đội U.23 nói, để nhận ra, so sánh chỉ mang tính tương đối và mỗi thế hệ đều có điểm đặc sắc riêng. “Mỗi lứa cầu thủ có đặc điểm khác nhau nên khó so sánh chi tiết. Lứa U.23 chúng tôi có một tập thể mạnh, không có ngôi sao nổi bật nhưng rất đoàn kết. Nhìn chung, chúng tôi không thua về chuyên môn, điều còn thiếu chỉ là những khoảnh khắc ngôi sao mà các anh Quang Hải, Công Phượng tạo ra”.

Một nhận định khá đơn giản nhưng đủ để khẳng định về niềm tin được gây dựng lại trong mỗi cầu thủ. Còn về khoảnh khắc ngôi sao, U.23 hiện tại cũng không thiếu, nhưng chỉ là chưa đủ trọn vẹn để đi đến một kết thúc viên mãn nhất có thể.

Như người ta vẫn nói, có niềm tin là có tất cả, điều quan trọng nhất với lứa cầu thủ trẻ hiện nay là quên đi câu chuyện so sánh. Mỗi người có cuộc đời của riêng mình chứ không sống cho bất kỳ ai, và vì thế, nếu không thể tin vào bản thân, áp lực từ câu chuyện so sánh sẽ đánh gục họ.

Dám nghĩ, dám tin, dám làm, đó là sức mạnh cực kỳ quan trọng cho thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại lẫn tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn