MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nói thật không đau

LÊ VINH LDO | 18/10/2021 10:28
1. Bầu Hiển đã là người mở đầu cho một giai đoạn mới. Một giai đoạn phản biện xã hội trở nên công khai. Và khi công khai, người ta nói thật. Tuy nhiên, lại là sự phản biện về vấn đề của bóng đá Việt Nam chứ không phải huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bầu Hiển nói về sự bảo thủ của huấn luyện viên người Hàn Quốc, nhưng nhìn rộng hơn, những kết quả không tốt của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 gần đây xuất phát từ một nền móng tư duy không đổi cùng sự phát triển của bóng đá hiện đại.

Bạo lực, tiểu xảo, thái độ, hành vi… những nhân vật chính của bóng đá đã coi đó là thước đo để chứng tỏ khả năng, là yếu tố để dằn mặt đồng nghiệp… được truyền qua những thế hệ cầu thủ. Biết bao cái mắt cá chân vỡ, một danh sách dài những xương ống đồng bị rạn, gãy, những cái đầu gối phải lên bàn mổ để xử lý chấn thương, tất cả chỉ làm truyền thông rộn lên một thời gian. Lâu lâu lôi ra, nhắc lại nếu có vụ mới.

Xử phạt, đó là chuyện phải làm, nhưng đã có điều gì đủ mạnh làm thay đổi hệ ý thức, khi chẳng mấy ai nói ra một cách chính thức? Nếu coi việc chính thức là thông qua truyền thông, đến tận bây giờ, người ta mới dám nhìn thẳng vào bản chất của V-League để nói thẳng, nói thật về chuyện của “những động tác thừa”.

2. Bầu Hiển đã “khơi dòng chảy”. Trưởng ban trọng tài của VFF, Dương Văn Hiền, tiếp sức bằng cách liệt kê những thói xấu của cầu thủ Việt. Một số cựu cầu thủ cũng lên tiếng. Trong 2 thập kỷ bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam, những trò tiểu xảo, sự láu cá hay thậm chí là sự “hổ báo”, mà các cầu thủ thể hiện tồn tại ngay trước mắt nhưng lại được dung túng quá lâu, được hiểu như “sự tồn tại hiển nhiên, không thể xóa bỏ”. Nói thẳng, nói thật thì sợ mất lòng, mất mối quan hệ…

Bầu Đức đã hướng mục tiêu ngay từ đầu khi xây dựng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được đào tạo bài bản, cân bằng cả về chuyên môn lẫn văn hóa. Tất cả trên nền tảng “chơi bóng phải đẹp”.

Lựa chọn đó, ban đầu, có phần yếu thế khi đối địch với nền tư duy đã tồn tại quá lâu. Nhưng càng ngày, con đường đó càng chứng tỏ sự đúng đắn. Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ấn tượng tại V-League 2021, chỉ tiếc là giải bị hủy giữa chừng vì COVID-19.

Khi nhận thức là một quá trình, sau những thất vọng ban đầu, việc đội tuyển thua có lẽ không buồn bằng cách thua, cách mang ra sân chơi lớn những vấn đề ở giải bóng đá nội. Đã đến lúc những lời nói thật không nên là thứ gây mất lòng hay sợ phá vỡ một mối quan hệ.

Người ta nói, “kẻ yếu thường phải xù lông, giương vuốt, nhưng mèo không thể là hổ”. Bóng đá Việt Nam không còn quá yếu nữa để phải sống với tư duy như vậy.

Thẳng, để nhìn lại mình. Thật, để nhìn ra xung quanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn